4 Học viện Phật giáo VN được đào tạo sau Đại học

GNO - Thông tin trên từ Hội nghị liên ngành diễn ra vào sáng 22-8 qua tại Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội.

01_922268833.jpg


Quang cảnh hội nghị

Theo đó, hội nghị có sự tham dự của đại diện các bộ, ban ngành gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Công an, Ban Dân vận T.Ư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Giáo dục và nhi đồng của Quốc hội.

Phía Phật giáo có chư tôn đức trong HĐTS GHPGVN, các Viện trưởng, Phó Viện trưởng của các Học viện, cùng trao đổi về việc cho phép các Học viện Phật giáo tại TP.HCM, Hà Nội, Huế và Cần Thơ chính thức đào tạo Cao học và Tiến sĩ Phật học từ năm 2018.

Tại hội nghị, TT.Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM thay mặt các Học viện trình bày kết quả đào tạo thí điểm chương trình sau đại học về Phật học.

Sau khi thảo luận và đánh giá, các bộ ban ngành của Chính phủ đã chấp nhận chủ trương cho các Học viện Phật giáo VN đặt tại 4 địa phương trên được chính thức đào tạo Cao học và Tiến sĩ Phật học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày