5 loại thực phẩm không tốt cho hệ miễn dịch

GNO - Những thực phẩm chúng ta hấp thụ vào cơ thể có thể tác động đến khả năng phản ứng lại các loại vi khuẩn và mầm bệnh của cơ thể, cả theo hướng tích cực và tiêu cực.

Tuy nhiên, chúng ta có thể kiểm soát được điều này bằng việc nhận thức được loại thực phẩm nào không tốt cho miễn dịch và hạn chế đưa vào cơ thể, nhất là khi cơ thể không khỏe (như khi đang bị cảm chẳng hạn).

bo sua.jpg


Phô-mai, sữa, kem nên được hạn chế hấp thụ vào cơ thể

Trang Yahoo Health đã có bài viết về 5 loại thực phẩm, được cho là có tác động không tốt đến khả năng miễn dịch của cơ thể; đó là đường, ngũ cốc chế biến sẵn và bánh mì trắng, các thức phẩm giàu chất béo, các thức uống có cồn và các sản phẩm từ bơ sữa như sau:

1 - Đường

Đường vốn được xem là tác nhân gây hại cho răng và não bộ. Giám đốc Dinh dưỡng học Susan Levin (Hiệp hội Bác sĩ) cho biết: Đường huyết cao cũng góp phần đáng kể trong việc làm cho bạch cầu giảm khả năng chống chọi và tiêu diệt các vi khuẩn và vi-rút. Không nên ăn các thực phẩm chế biến sẵn và có nhiều đường như kẹo, bánh quy, soda và các loại bánh mứt đóng gói sẵn, nhất là khi thời tiết thay đổi, nguy cơ bị cảm cao.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị nên dùng trung bình khoảng 20 thìa cà phê (loại muỗng nhỏ) đường mỗi ngày. Và nên dùng nhiều các thực phẩm giàu chất xơ như rau củ quả các loại, gạo lứt, đậu lăng và đậu răng ngựa.

2 - Ngũ cốc chế biến sẵn và bánh mì

Theo các chuyên gia, ngũ cốc chế biến sẵn và bánh mì trắng (để phân biệt với bánh mì đen) dễ dàng và nhanh chóng chuyển hóa thành glucose sau khi hấp thụ vào cơ thể, làm tăng đường huyết; mà đường huyết cao thì ảnh hưởng đến chức năng của bạch cầu, giảm khả năng kháng bệnh của cơ thể.

Nên hạn chế ăn các loại thực phẩm này trong các buổi điểm tâm sáng khi bạn không khỏe.

3 - Các thực phẩm giàu chất béo

Có nhiều lý do để bạn kiêng bớt các thực phẩm giàu chất béo. Chế độ ăn có hàm lượng chất béo cao tác động tiêu cực đến khả năng kháng nhiễm của cơ thể.

Nhà nghiên cứu Patricia Maki và Paul Newberne chia sẻ: Béo phì và ăn nhiều chất béo làm giảm khả năng đề kháng của cơ thể với các bệnh thông thường và một số loại ung thư.

Lời khuyên là nên thay thế các loại thịt động vật giàu chất béo bão hòa bằng đậu lăng, các loại đậu hạt khác và rau củ.

4 - Các thức uống có cồn

Cồn có trong các loại thức uống làm suy giảm hệ miễn dịch và khả năng kháng bệnh của cơ thể. Nhiều nghiên cứu kết luận rằng hấp thụ cồn quá mức làm cho hệ miễn dịch bị suy yếu và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh khác. Vì thế, hấp thụ cồn vào cơ thể càng ít càng tốt để bảo vệ và giúp đỡ cho hệ miễn dịch của cơ thể.

5 - Các sản phẩm từ bơ sữa

Một số sản phẩm làm từ bơ sữa chứa nhiều đường và nhiều nghiên cứu khoa học đã xác chứng mối liên hệ trực tiếp giữa bơ sữa và sức khỏe hô hấp. Phô-mai, sữa, kem nên được hạn chế hấp thụ vào cơ thể.

Theo chuyên gia James Steckelberg (Bệnh viện Mayo), uống sữa khi bạn đang cảm sẽ làm đờm dày hơn và kích ứng với cổ họng hơn khi bình thường.

Đức Hòa (Theo Yahoo Health)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nguyên nhân của khổ chính là nguyên nhân của chấp trước, sự đoạn diệt của khổ là sự đoạn diệt của chấp trước, và con đường dẫn đến sự đoạn diệt của khổ cũng chính là con đường dẫn đến sự đoạn diệt của sự chấp trước - Ảnh: Trung Thắng

Sự chấp trước

NSGN - Trưởng lão Xá-lợi-phất đã dạy trong kinh Chánh kiến(1) rằng sự chấp trước là khổ.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực là vị Thầy lãnh đạo gắn bó và gần gũi, vững chãi và điềm tĩnh, uy nghiêm để lại những dấu ấn tâm linh sâu đậm trong tâm thức người có duyên thân cận, tiếp xúc - Ảnh tư liệu của cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường

Hòa thượng Thích Chánh Trực: Vị lãnh đạo luôn vững chãi, trí tuệ giữa mọi biến động

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Chánh Trực viên tịch, cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường, một trong những người đã gắn bó với Hòa thượng từ năm 1966, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị lúc mới thành lập, đã có những chia sẻ xúc động về một bậc Thầy, nhà lãnh đạo Phật giáo qua các thời kỳ.

Thông tin hàng ngày