53 Tăng Ni về từ Myanmar đã hoàn thành cách ly y tế

GNO - Hôm nay, 5-6, CTV Giác Ngộ đã trao đổi với SC.Thích nữ Như Phước, SC.Liên Đăng - hai trong số 53 Tăng Ni sinh du học Myanmar về nước ngày 21-5 qua - được biết, tất cả hành khách cùng chuyến đã hoàn thành cách ly 14 ngày ở khu vực cách ly tập trung tại Sư đoàn 315, Trung đoàn 733 thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đóng ở tỉnh Quảng Nam.

SC.Như Phước chia sẻ, trong suốt thời gian cách ly y tế theo quy định phòng dịch Covid-19, Tăng Ni sinh đã được chăm sóc y tế, sức khỏe tốt. Các Tăng Ni cũng được đoàn đại diện Phật giáo tỉnh Quảng Nam vào thăm, trao quà, động viên.

z1911934661753_fe4c1f18367b4c03434f85d34198f9c5.jpg
Tăng Ni từ Myanmar về được cách ly y tế tại Quảng Nam rời khu cách ly sáng nay

Sau khi cách ly và có kết quả âm tính với Covid-19, tất cả hành khách trên chuyến bay VJ 832 (của hãng VietJet) từ Myanmar về Đà Nẵng đã rời khu cách ly sáng nay, trở về trú xứ, địa phương đã đăng ký trước đó để cách ly tại chỗ.

"Ban tổ chức hỗ trợ toàn bộ xe cộ đưa người cách ly từ Quảng Nam ra bến xe, tàu, sân bay, rất chu đáo", SC.Như Phước nói.

Trước đó, như Giác Ngộ online đưa tin, Tăng Ni sinh từ Ấn Độ về nước ngày 20-5 qua, được đưa đi cách ly ở Trà Vinh và Tiền Giang cũng đều âm tính với Covid-19, trở về địa phương hôm 3-6.

Huệ Liên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày