6 tháng đầu năm 2021, GHPGVN có những thành tựu đáng khích lệ, tạo niềm tin mạnh mẽ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại diện Ban Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN đã trình bày dự thảo báo cáo hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 trong hội nghị trực tuyến...

Do một số tỉnh thành, đặc biệt là TP.HCM phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN không tổ chức như dự kiến. Ngày 12-7 vừa qua, Ban Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN đã tổ chức hội nghị trực tuyến với Ban Thư ký 63 tỉnh, thành. Trong hội nghị trực tuyến, Ban Thư ký Hội đồng Trị sự đã trình bày dự thảo báo cáo hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021.

Thượng tọa Thích Đức Thiện chủ trì hội nghị trực tuyến của Ban Thư ký Hội đồng Trị sự báo cáo dự thảo hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2021 của GHPGVN, thảo luận một số hoạt động

Thượng tọa Thích Đức Thiện chủ trì hội nghị trực tuyến của Ban Thư ký Hội đồng Trị sự báo cáo dự thảo hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2021 của GHPGVN, thảo luận một số hoạt động

Kịp thời tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp

Theo đó, với sự năng động, sáng tạo, sự chỉ đạo kịp thời của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực, Ban Thư ký Hội đồng Trị sự và 2 Văn phòng Trung ương Giáo hội đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình thực tế, tham mưu, đề xuất các quyết định, chỉ đạo thực hiện các hoạt động Phật sự phù hợp tình hình chung một cách nhanh chóng, chính xác, mang lại hiệu quả cao.

Hội đồng Trị sự đã ban hành các văn bản, công văn chỉ đạo phù hợp với bối cảnh, điều kiện xã hội hiện nay về nâng cao các biện pháp phòng chống Covid-19, vận động Tăng Ni, Phật tử “Hiến máu cứu người", thông bạch hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kết hạ Phật lịch 2565, Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN; Công văn lấy ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính; Vận động đóng góp quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 và một số công tác Phật sự khác…

Công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến nay đã có các tỉnh hoàn tất công tác tổ chức Đại hội có: Bình Dương, Bình Phước, Bến Tre; TP.Hồ Chí Minh 14/24 đơn vị, TP.Cần Thơ 6/9 đơn vị, Long An 11/13 đơn vị, Tây Ninh 8/9 đơn, Quảng Trị 4/6 đơn vị. Hầu hết các tỉnh, thành phố đều có đã hiệp thương công tác nhân sự Ban Trị sự, nhưng do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên tạm dừng việc tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Lào Cai thành lập mới và ra mắt Ban Trị sự huyện Bảo Thắng; Tỉnh Đắk Nông thành lập mới và ra mắt Ban Trị sự TP.Gia Nghĩa, huyện Đắk G’Long, huyện Tuy Đức.

Theo báo cáo của Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành, Giáo hội hiện có 18.544 cơ sở, gồm: 15.871 tự viện Bắc tông, 462 chùa Nam tông Khmer, 106 chùa Nam tông Kinh; 541 tịnh xá, 467 tịnh thất, 998 niệm Phật đường, 54 tự viện Phật giáo người Hoa.

Tăng Ni hiện có 54.169 Tăng Ni, trong đó 40.095 Bắc tông, 7.036 Nam tông Khmer, 1.754 Nam tông Kinh, 5.284 Khất sĩ; Tín đồ Phật tử khoảng 60% trên 93 triệu dân số.

Ban Tăng sự Trung ương đã duyệt cấp 70 chứng điệp an cư, 1.171 chứng điệp thụ giới, 456 chứng nhận Tăng Ni và 12 chứng nhận tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer; Đã bổ nhiệm 184 Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện, công nhận 7 tự viện mới thành lập, ký xác nhận cho 282 Phật tử xuất gia.

Văn phòng Trung ương Giáo hội đã giới thiệu 13 Tăng Ni thuyên chuyển hoạt động tôn giáo từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc; thuyên chuyển 52 Tăng Ni đến sinh hoạt tôn giáo tại các tỉnh phía Nam.

Học viện Phật giáo VN tại TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công kỳ tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa IV (2021-2023) với 39 Tăng Ni; Khai giảng khóa đầu tiên khoa Luật học tại tu viện Vĩnh Nghiêm, quận 12.

Ban Văn hóa Trung ương được Hội đồng Trị sự giao phối hợp với Trung ương Giáo hội đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì, Ban Tôn giáo TP.Hà Nội đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học "Sư bà Phương Dung với Đạo pháp và Dân tộc"; Thực hiện một trong 4 đề án đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự chuẩn y, Ban Văn hóa Trung ương đã tổ chức chuyến khảo sát, nghiên cứu và tọa đàm chủ đề: "Kiến trúc Phật giáo Việt Nam" vào cuối tháng 4-2021 tại Bình Định.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội trình bày báo cáo trong hội nghị trực tuyến của Ban Thư ký 63 Phật giáo tỉnh, thành

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội trình bày báo cáo trong hội nghị trực tuyến của Ban Thư ký 63 Phật giáo tỉnh, thành

Hơn 759 tỷ đồng đóng góp, hỗ trợ an sinh xã hội

Giáo hội các cấp, ban, viện T.Ư, Tăng Ni, Phật tử các chùa trong cả nước đã ủng hộ trang thiết bị y tế, ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm cho các bệnh nhân, những người bị nghi lây nhiễm tại các cơ sở cách ly tập trung, các y bác sĩ, các chiến sĩ quân đội, công an, lực lượng tình nguyện nơi tuyến đầu phòng chống dịch, ủng hộ tiền, trang thiết bị y tế, máy tạo oxy cho nhân dân Ấn Độ, ủng hộ các nước Lào, Campuchia, hỗ trợ an sinh xã hội... trong 6 tháng đầu năm với tổng trị giá 759.974.842.000 đồng.

Ngoài ra, chương trình hoạt động quốc tế của Giáo hội trong những tháng đầu năm 2021 chủ yếu là gửi thư thăm hỏi và động viên cộng đồng Phật tử Việt Nam ở châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản; chúc Tết Tân Sửu đến bà con Việt kiều, chư tôn đức Ban Phật giáo Quốc tế đã tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế trực tuyến…

Do tình hình đại dịch Covid-19 nên việc ấn hành bộ Thánh điển Phật giáo Việt Nam bị chậm trể so với dự kiến; Trong 6 tháng đầu năm các Trung tâm của Viện đã xuất bản được nhiều đầu sách, nhiều công trình nghiên cứu có giá trị. Nhiều bài viết chất lượng tham gia Hội thảo khoa học về "Phật giáo vùng Nam Bộ", Hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, Ban Tổ chức đã nhận 190 bài tham luận, trong đó có 70 bài toàn văn được gửi từ 145 học giả ở 33 tỉnh thành.

Nhiều Ban, Viện, Ban Trị sự chuyển sang hoạt động online

Hầu hết Tăng Ni, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đã nghiêm chỉnh thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và công văn chỉ đạo của Hội đồng Trị sự về việc tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, các sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người. Do vậy, công tác Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Thông tin - Truyền thông, Nghi lễ… trong thời gian vừa qua đã chuyển sang hình thức thuyết giảng, tụng kinh, chia sẻ Phật pháp trực tuyến online.

Các thông tin Phật sự của Giáo hội đã được phản ánh nhanh, chính xác, rộng khắp trên các phương tiện truyền thông như Phật sự Online, Giác Ngộ, Mxh Butta, Phatgiao.org, Truyền hình An Viên… Trung tâm điều hành điện tử Văn phòng Trung ương Giáo hội và Tổ Thông tin - Truyền thông Văn phòng Trung ương Giáo hội đã rất tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương đã phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý thông tin truyền thông Phật giáo tại TP.Huế vào ngày 29 - 30-4-2021.

Hoạt động về truyền thông online đã được ứng dụng rộng khắp ở các Ban Trị sự, ban, ngành trực thuộc Giáo hội các cấp, các tự viện trong việc chuyển tải các Phật sự của địa phương, thúc đẩy công tác hoằng pháp tới đông đảo Phật tử ở trong nước, các vùng miền, và phục vụ bà con Việt kiều ở nước ngoài.

Ban Thư ký Hội đồng Trị sự nhận định mặc dù trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn chung của toàn xã hội trước dịch bệnh Covid-19, song với tinh thần đoàn kết hòa hợp, GHPGVN đã đạt được những thành tựu Phật sự rất đáng khích lệ. Đặc biệt là công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đang được Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tổ chức đúng tinh thần chỉ đạo của Thông tư 205/HĐTS.

Nhìn chung, các thành tựu Phật sự đã đem lại niềm tin mạnh mẽ của toàn xã hội đối với Phật giáo, một tôn giáo luôn đồng hành với dân tộc trong mọi hoàn cảnh lịch sử.

Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên một số công tác liên quan đến Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981 - 2021) chưa thể triển khai thực hiện theo kế hoạch.

GHPGVN cũng đã đề ra dự thảo chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2021 với 12 chương trình trọng điểm. Trong đó tiếp tục thực hiện công tác giao ban bằng hình thức trực tuyến, tổ chức hội nghị bồi dưỡng công tác nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng cho bộ phận thư ký của Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành phố trong cả nước tại chùa Bái Đính, số hóa công tác hành chánh văn phòng của Giáo hội, triển khai công tác tổ chức chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027; Triển khai đề án Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981 - 2021); Chuẩn bị kế hoạch, nội dung tổ chức hội nghị kỳ 6, khóa VIII GHPGVN...; Và chương trình cụ thể của 13 Ban, Viện Trung ương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày