800 đại biểu dự khóa bồi dưỡng về hướng dẫn Phật tử khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ

Hòa thượng Thích Khế Chơn đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Ban Thường trực Hội đồng Trị sự
Hòa thượng Thích Khế Chơn đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Ban Thường trực Hội đồng Trị sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 21-10, tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, diễn ra khai mạc khóa bồi dưỡng chuyên ngành về hướng dẫn Phật tử cho khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ, do Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư phối hợp Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ tổ chức.
Chư tôn đức chứng minh
Chư tôn đức chứng minh

Trưởng lão Hòa thượng Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh quang lâm chứng minh; sự tham dự của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng ban Tổ chức; chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; lãnh đạo Văn phòng II T.Ư GHPGVN, Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ và các tỉnh thành…

Đại diện các cơ quan tham dự có ông Phạm Ngọc Chuyên, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ; ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo các đoàn thể TP.Cần Thơ.

Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Khế Chơn nêu cao vai trò, trách nhiệm của chư tôn đức Tăng Ni thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử trong giai đoạn hiện nay.

“Nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm và kỹ năng chuyên môn của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử lãnh đạo, điều hành, hướng dẫn các mô hình sinh hoạt tu học trong thời đại mới, Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư đã lên kế hoạch kết hợp với Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.Cần Thơ tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử cho 19 tỉnh thành khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ”, Hòa thượng Thích Khế Chơn nêu ý nghĩa về việc Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư tổ chức khóa bồi dưỡng.

Hòa thượng Đào Như phát biểu chào mừng
Hòa thượng Đào Như phát biểu chào mừng

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Hòa thượng Đào Như phát biểu chào mừng, bày tỏ niềm hoan hỷ khi năm nay Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ tiếp tục được cùng Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử.

Hòa thượng Đào Như mong muốn chư tôn đức tiếp tục tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng, chuyên ngành ý nghĩa, thiết thực như trên và Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ luôn sẵn sàng phối hợp, nhằm giúp Tăng Ni nâng cao kiến thức, để tạo ra những chương trình mang lại nhiều lợi lạc cho đạo pháp, dân tộc.

Ông Trần Việt Trường phát biểu

Ông Trần Việt Trường phát biểu

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho đây là khóa tập huấn ý nghĩa, nâng cao kỹ năng chuyên môn cho Tăng Ni, Phật tử. Ông tin tưởng Ban Tổ chức sẽ tổ chức tốt, đạt được mục đích, ý nghĩa đúng kế hoạch đề ra.

Đạo từ của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Đạo từ của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tán thán công đức Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư phối hợp tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành.

Hòa thượng nhấn mạnh, một trong những hoạt động quan trọng của Ban Hướng dẫn Phật tử là trồng người và nuôi dưỡng con người, xây dựng niềm tin của người Phật tử trên nền tảng chánh pháp, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển. Trên tinh thần đó, việc hướng dẫn Phật tử ở các tỉnh thành cần tùy duyên, tùy cách, tùy nơi khi triển khai chương trình hoạt động, để đạt được nhiều thành tựu.

Ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc mừng
Ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc mừng

Buổi lễ kết thúc sau cảm tạ của Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư.

Hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Chư tôn đức cử hành nghi thức niệm Phật cầu gia hộ
Chư tôn đức cử hành nghi thức niệm Phật cầu gia hộ
Thượng tọa Thích Quảng Tiến thay mặt Ban Thư ký báo cáo công tác chuẩn bị khóa bồi dưỡng năm 2023

Thượng tọa Thích Quảng Tiến thay mặt Ban Thư ký báo cáo công tác chuẩn bị khóa bồi dưỡng năm 2023

Đại biểu tham dự
Đại biểu tham dự
Thượng tọa Thích Phước Nghiêm đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Cục An ninh nội địa
Thượng tọa Thích Phước Nghiêm đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Cục An ninh nội địa
Thượng tọa Thích Quảng Tiến đón nhận hoa chúc mừng từ Văn phòng II T.Ư
Thượng tọa Thích Quảng Tiến đón nhận hoa chúc mừng từ Văn phòng II T.Ư
Hòa thượng Đào Như đón nhận lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo TP.Cần Thơ
Hòa thượng Đào Như đón nhận lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo TP.Cần Thơ
Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ chúc mừng
Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ chúc mừng
Hòa thượng Thích Thanh Điện cảm tạ
Hòa thượng Thích Thanh Điện cảm tạ
800 đại biểu tham dự khóa tập huấn
800 đại biểu tham dự khóa tập huấn
Khóa tập huấn diễn ra trong ba ngày, từ ngày 20 đến 22-10
Khóa tập huấn diễn ra trong ba ngày, từ ngày 20 đến 22-10
Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự
Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự
Lãnh đạo chính quyền tham dự
Lãnh đạo chính quyền tham dự
Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.
Chùa trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Báo Nghệ An

Chuông chiều trên biển Trường Sa

GNO - Có một bức ảnh luôn thu hút mọi người vào những dịp triển lãm, bức ảnh tôi chụp đâu năm mới 2019, sư trụ trì chùa Trường Sa rạng rỡ, ân cần mừng tuổi em nhỏ đang được ẵm bồng trong vòng tay mẹ.

Thông tin hàng ngày