An Giang: Chuẩn bị Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể kinh lá buông”

Hội trường diễn ra Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể kinh lá buông”
Hội trường diễn ra Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể kinh lá buông”
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 9-5, tại chùa Sà-lôn (H.Tri Tôn, An Giang), công tác thiết trí hội trường, trưng bày triển lãm đang tích cực hoàn thiện để chào đón các đại biểu, học giả, chuyên gia về tham dự Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể kinh lá buông”.

Hội thảo được tổ chức trong 2 ngày 10 và 11-5, dự kiến có sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ các tỉnh, thành.

Trong ngày 10-5, từ 8 giờ đến 17 giờ sẽ diễn ra Tọa đàm nội bộ của Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer.

Lễ khai mạc hội thảo sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 11-5. Sau đó, đại biểu sẽ tham dự phiên hội thảo chuyên đề đầu tiên với chủ đề "Kinh lá buông: Giá trị di sản văn hóa tộc người"; phiên thứ hai có chủ đề "Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản kinh lá buông". Được biết, đã có 70 bài tham luận được gửi đến hội thảo khoa học này.

Buổi chiều cùng ngày sẽ diễn ra Hội nghị đánh giá 19 năm hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer của Chính phủ và Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Phóng viên Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục cập nhật tin tức, hình ảnh của hội thảo đến bạn đọc.

Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể kinh lá buông” sẽ diễn ra tại chùa Sà-lôn (H.Tri Tôn, An Giang) vào 2 ngày 10 và 11-5

Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể kinh lá buông” sẽ diễn ra tại chùa Sà-lôn (H.Tri Tôn, An Giang) vào 2 ngày 10 và 11-5

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày