An Giang: Khởi công xây dựng cầu bê-tông H7

GNO - Ngày 19-10, chùa Văn Thánh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) kết hợp với chính quyền và nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang tổ chức khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn.

anhtn.jpg

Cây cầu này sẽ được xây dựng mới sau hai tháng thi công - Ảnh: T.N

Cây cầu ở ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà (H.Tri Tôn) đã xuống cấp nghiêm trọng. Do đó, ĐĐ.Thích Thị Nhân, cùng Phật tử chùa Văn Thánh ủng hộ kinh phí xây dựng cây cầu mới cho bà con địa phương. Cây cầu bê-tông, cốt thép với chiều dài 40 mét, rộng 3,5 mét, chịu tải trọng 3,5 tấn.

Dự kiến thời gian thi công khoảng 65 ngày, tổng kinh phí hơn 757 triệu đồng, trong đó, Chùa Văn Thánh hỗ trợ 100 triệu đồng, số tiền còn lại trích ngân sách, bà con nhân dân, công ty đá An Giang đóng góp.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...

Thông tin hàng ngày