[Ảnh] Các em học sinh mầm non về chùa Gác Chuông lễ Phật

Em về chùa lễ Phật trong những ngày đầu xuân
Em về chùa lễ Phật trong những ngày đầu xuân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-2, hơn 70 em học sinh Trường Mầm non Rainbow (Ninh Bình) đã về chùa Gác Chuông (Hưng Long cổ tự) tại TP.Hoa Lư, Ninh Bình để lễ Phật và trải nghiệm thực tế.

Tại đây, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, trụ trì chùa Gác Chuông đã giới thiệu sơ lược về lịch sử ngôi chùa, hướng dẫn giáo viên cùng các em học sinh dâng hương lễ Phật, cầu nguyện và tặng những món quà yêu thương đến các bạn nhỏ nhân mùa xuân mới.

Được về chùa lễ Phật, tham quan, các bé rất hào hứng và thích thú. Chuyến trải nghiệm tại chùa Gác Chuông đã giúp các bé kết duyên lành với Tam bảo và để lại trong lòng các bé nhiều kỷ niệm đẹp.

Các em quây quần bên Thượng tọa trụ trì chùa Gác Chuông
Các em quây quần bên Thượng tọa trụ trì chùa Gác Chuông

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái niệm hiếu của Phật giáo ở nơi ngữ cảnh dịch thuật kinh điển sang Hán ngữ thời kỳ đầu

Khái niệm hiếu của Phật giáo ở nơi ngữ cảnh dịch thuật kinh điển sang Hán ngữ thời kỳ đầu

NSGN - Max Weber, trong thảo luận của mình về tôn giáo ở Trung Quốc, đã chỉ ra rằng ở nơi ngữ cảnh của chế độ phong kiến Trung Quốc, hiếu thảo là “đức tính tuyệt đối quan trọng”, “đức tính mà từ đó tất cả những đức tính khác sinh ra” và “nghĩa vụ quan trọng nhất của hệ thống quan liêu”(Weber 1951, tr.157-58).
Chân dung Basho

Basho và môn đệ luận thơ hài cú

GNO - Basho mất lúc mới năm mươi tuổi. Ông không lập gia đình. Cuộc đời ông gắn bó với thi ca và môn đệ. Học trò kính trọng và yêu mến ông. Đến đâu ông cũng được họ đón mừng với hoa, tiệc tùng và sự chăm sóc. Họ làm nhà cho ông ở.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1286 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Xả buông trước thềm bệnh chết

GNO - Hộ niệm hay giáo hóa cho người bệnh sắp chết là pháp hành quan trọng và phổ biến trong thời đại Thế Tôn. Pháp tu này hiện vẫn đang được Tăng, Ni và Phật tử thực hành, góp phần hỗ trợ tích cực cho người hấp hối được sinh về cõi lành, thậm chí có thể chứng đắc Niết-bàn, giải thoát tối hậu.

Thông tin hàng ngày