[Ảnh] Đàn tràng Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại Công viên Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành cũ) đã trang nghiêm

Bài vị phụng vì anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành trước đây - Ảnh: Hạnh Đăng/BGN
Bài vị phụng vì anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành trước đây - Ảnh: Hạnh Đăng/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đầu giờ chiều nay, 7-11, mặc dù thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của cơn bão số 13, nhưng đàn tràng pháp hội chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào an táng tại Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM) đã trang nghiêm.
Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (cổng từ đường Cách Mạng Tháng Tám)

Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (cổng từ đường Cách Mạng Tháng Tám)

Công viên Lê Thị Riêng tọa lạc trên địa bàn P.Hòa Hưng (TP.HCM), bao bọc bởi các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Hải và Trường Sơn, nơi trước đây là Nghĩa trang Đô Thành, gắn liền với đời sống của người dân Sài Gòn cũng như các biến cố bi hùng của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nơi đây có ngôi mộ tập thể chôn xác các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ đã hy sinh trong trận tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm Mậu Thân (1968); liệt sĩ Lê Thị Riêng, Ủy viên Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Hội trưởng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam cũng bị vùi thân xác ở nơi này.

Đài tưởng niệm nơi chôn Tổng Bí thư Trần Phú trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng hiện nay
Đài tưởng niệm nơi chôn Tổng Bí thư Trần Phú trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng hiện nay

Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Phú (1904-1931) sau khi bị giặc Pháp bắt giam, tra tấn và đã hy sinh, trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 27, cũng đã được chôn xác nơi đây.

Là nghĩa trang trong một giai đoạn dài, nơi đây từng là chỗ an táng, chôn cất đồng bào, nhiều giới, nhiều thành phần khác trong tên gọi là Nghĩa trang Đô Thành, Nghĩa trang Chí Hòa…

Xem video

Dẫu đã chuyển một khu nghĩa trang giữa lòng TP.HCM thành công viên, phục vụ nhân dân hơn bốn thập niên qua, nhưng những dấu ấn trên vẫn còn lưu giữ, đặc biệt là ngôi mộ tập thể, tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú với câu nói bất khuất trước trút hơi thở cuối cùng: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu!”, nhà tưởng niệm lưu danh các liệt sĩ…

Bia tưởng niệm mộ chôn tập thể các chiến sĩ, liệt sĩ hy sinh trong trận tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân (1968), trong đó có liệt sĩ Lê Thị Riêng

Bia tưởng niệm mộ chôn tập thể các chiến sĩ, liệt sĩ hy sinh trong trận tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân (1968), trong đó có liệt sĩ Lê Thị Riêng

Trong tinh thần uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQVN P.Hòa Hưng tổ chức Lễ kỳ siêu, tưởng niệm chư anh linh liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Lễ diễn ra hai ngày, 8 và 9-11-2025, nhằm 19 và 20-9-Ất Tỵ, tại khu vực Đài tưởng niệm Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (lối vào đường Cách Mạng Tháng Tám), với nhiều nội dung, thành phần đại biểu tham dự.

Đàn tràng đã được tôn trí trang nghiêm
Đàn tràng đã được tôn trí trang nghiêm

Vào lúc 14 giờ chiều 8-11 sẽ khai kinh và trì tụng kinh Địa Tạng; 18 giờ cùng ngày là Lễ thắp nến tri ân, hoa đăng tưởng niệm.

8 giờ sáng 9-11 diễn ra Lễ tưởng niệm chính thức; 14 giờ cùng ngày Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ cử hành Lễ kỳ siêu, chẩn tế phổ thí bình đẳng. Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm gia trì sư, cùng chư tôn đức Ban Nghi lễ thực hiện pháp sự này.

Sau đây là những hình ảnh về đàn tràng đã được chư Tăng và Phật tử Ban Nghi lễ, các chùa Phổ Quang, Định Thành thực hiện trang nghiêm, viên mãn, cho lễ sẽ diễn ra vào ngày mai, 8-11-2025:

Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư tôn đức và Chủ tịch Ủy ban MTTQVN P.Hòa Hưng dâng hương cầu nguyện trước đài tưởng niệm, mộ tập thể trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư tôn đức và Chủ tịch Ủy ban MTTQVN P.Hòa Hưng dâng hương cầu nguyện trước đài tưởng niệm, mộ tập thể trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày