[Ảnh] Lễ dâng y Kathina tại chùa Phổ Minh (P.Hạnh Thông, TP.HCM)

Nhiễu Phật ba vòng quanh chánh điện chùa Phổ Minh trong Lễ dâng y Kathina
Nhiễu Phật ba vòng quanh chánh điện chùa Phổ Minh trong Lễ dâng y Kathina
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-11 (27-9-Ất Tỵ), tại chùa Phổ Minh (P.Hạnh Thông, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra Lễ dâng y Kathina Phật lịch 2569 theo truyền thống Phật giáo Nam tông, sau ba tháng an cư mùa mưa.
Nghi thức dâng y

Nghi thức dâng y

Buổi lễ được sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Hộ Chánh, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh; Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự; cùng chư Tăng hệ phái Nam tông Kinh.

Chư Tăng cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y

Chư Tăng cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y

Theo đó, Phật tử vân tập tại chùa Phổ Minh lễ bái Tam bảo, thực hiện nghi thức nhiễu Phật, nhiễu y ba vòng quanh chánh điện trong tiếng kệ “Ca-sa dâng y”.

Với lòng thành kính, đại diện gia đình thí chủ, Phật tử tác bạch dâng y; chư Tăng cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y đúng pháp.

Tại buổi lễ, đại chúng được lắng nghe thời pháp thoại do Thượng tọa Thích Thiện Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, trụ trì chùa Nam Tông (TP.HCM) thuyết giảng.

Lễ dâng y Kathina mang ý nghĩa hộ trì Tăng đoàn, tạo phước duyên thù thắng cho người Phật tử và góp phần giữ gìn truyền thống Luật tạng của Phật giáo Nam truyền.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày