[Ảnh] Phật tử đến Việt Nam Quốc Tự làm hoa đăng chuẩn bị cho Đại lễ Vu lan - Báo hiếu

Hai bà cháu tham gia làm hoa đăng tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Hai bà cháu tham gia làm hoa đăng tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Những ngày này, nhiều Phật tử đã trở về Việt Nam Quốc Tự hân hoan chuẩn bị cho Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2568 của Phật giáo TP.HCM sắp đến. Kẻ công người của cùng nhau làm nên những ngọn hoa đăng, gói ghém tâm thành thiết tha của mình hướng về người thân đã mất.
Hơn 2.500 hoa đăng được Phật tử chùa Định Thành chuẩn bị cho Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2568 của Phật giáo TP.HCM
Hơn 2.500 hoa đăng được Phật tử chùa Định Thành chuẩn bị cho Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2568 của Phật giáo TP.HCM

Bắt đầu từ 8 giờ sáng cho đến tối, nhiều Phật tử chùa Định Thành (Q.10) cùng các nơi trên địa bàn Thành phố đã về Việt Nam Quốc Tự để bắt đầu làm hoa đăng.

Mọi người cùng nhau cố gắng hoàn thành hơn 2.500 hoa đăng bằng giấy để chuẩn bị cho các hoạt động trong Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2568 của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sắp tới.

Phóng viên Báo Giác Ngộ gửi đến độc giả hình ảnh các Phật tử làm hoa đăng chuẩn bị cho mùa Vu lan - Báo hiếu tại Việt Nam Quốc Tự:

Công việc làm hoa đăng được các Phật tử thực hiện từ lúc 8 giờ sáng mỗi ngày tại Việt Nam Quốc Tự. Dự kiến số hoa đăng làm ra là hơn 2.500 cái để phục vụ cho hoạt động phóng liên đăng tối 11-7 ÂL của chư Tăng Ni, Phật tử trong dịp Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2568
Công việc làm hoa đăng được các Phật tử thực hiện từ lúc 8 giờ sáng mỗi ngày tại Việt Nam Quốc Tự. Dự kiến số hoa đăng làm ra là hơn 2.500 cái để phục vụ cho hoạt động phóng liên đăng tối 11-7 ÂL của chư Tăng Ni, Phật tử trong dịp Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2568
Toàn bộ số hoa đăng này do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chỉ đạo thực hiện, cùng với sự đóng góp của Phật tử chùa Định Thành (Q.10)
Toàn bộ số hoa đăng này do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chỉ đạo thực hiện, cùng với sự đóng góp của Phật tử chùa Định Thành (Q.10)
Được biết, để hoàn thành một cái hoa đăng thì phải trải qua 10 công đoạn, bao gồm cắt giấy, tạo hình cánh sen,...
Được biết, để hoàn thành một cái hoa đăng thì phải trải qua 10 công đoạn, bao gồm cắt giấy, tạo hình cánh sen,...
cho đến xếp cánh, làm lá sen, dán giấy...
cho đến xếp cánh, làm lá sen, dán giấy...
Phật tử chùa Định Thành đang dán cánh sen
Phật tử chùa Định Thành đang dán cánh sen
Chăm chú

Chăm chú

Do vật liệu làm hoa đăng bằng giấy nên các công đoạn được các Phật tử thực hiện một cách cẩn thận, tỉ mỉ để tránh hư hỏng
Do vật liệu làm hoa đăng bằng giấy nên các công đoạn được các Phật tử thực hiện một cách cẩn thận, tỉ mỉ để tránh hư hỏng
Một bạn trẻ tập trung dán cánh hoa
Một bạn trẻ tập trung dán cánh hoa
Toàn bộ các công đoạn đều làm thủ công
Toàn bộ các công đoạn đều làm thủ công
Những đóa hoa sen mang theo bao tâm nguyện của những người con hiếu thảo gửi đến cha mẹ quá vãng của mình nhân mùa Vu lan
Những đóa hoa sen mang theo bao tâm nguyện của những người con hiếu thảo gửi đến cha mẹ quá vãng của mình nhân mùa Vu lan
Một cụ bà lớn tuổi đang chăm chú dán cánh sen
Một cụ bà lớn tuổi đang chăm chú dán cánh sen
Niềm vui của Phật tử Hoa Tâm (64 tuổi) khi được tham dự làm hoa đăng cùng với mọi người. Tâm nguyện của cô là muốn đóng góp một chút tâm sức của mình trong Đại lễ Vu lan - Báo hiếu năm nay để hồi hướng cho thân nhân của mình
Niềm vui của Phật tử Hoa Tâm (64 tuổi) khi được tham dự làm hoa đăng cùng với mọi người. Tâm nguyện của cô là muốn đóng góp một chút tâm sức của mình trong Đại lễ Vu lan - Báo hiếu năm nay để hồi hướng cho thân nhân của mình
Với chị Tâm Nguyệt (51 tuổi, Phật tử chùa Định Thành) thì việc làm đầy ý nghĩa này trong dịp Vu lan luôn được chị ưu tiên khi rãnh rỗi. Theo chia sẻ của chị thì chị vừa hoàn thành công việc và bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM để tham gia cùng với mọi người ở Việt Nam Quốc Tự
Với chị Tâm Nguyệt (51 tuổi, Phật tử chùa Định Thành) thì việc làm đầy ý nghĩa này trong dịp Vu lan luôn được chị ưu tiên khi rãnh rỗi. Theo chia sẻ của chị thì chị vừa hoàn thành công việc và bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM để tham gia cùng với mọi người ở Việt Nam Quốc Tự
Hoa đăng sau khi làm xong sẽ được tập kết tại Việt Nam Quốc Tự...
Hoa đăng sau khi làm xong sẽ được tập kết tại Việt Nam Quốc Tự...
...để phục vụ cho nghi thức phóng liên đăng vào tối 11-7 ÂL, trong chương trình Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2568 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự
...để phục vụ cho nghi thức phóng liên đăng vào tối 11-7 ÂL, trong chương trình Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2568 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự
Một em bé vui vẻ bên hoa đăng
Một em bé vui vẻ bên hoa đăng
Hoa đăng trong Phật giáo biểu trưng cho ánh sáng trí tuệ, soi rọi vô minh tăm tối

Hoa đăng trong Phật giáo biểu trưng cho ánh sáng trí tuệ, soi rọi vô minh tăm tối

Phật tử thắp đèn hoa đăng dâng lên cúng Phật nhằm mục đích hồi hướng công đức cho người đã mất, với hy vọng ánh sáng trí tuệ của Phật pháp sẽ soi rọi, dẫn lối họ ra khỏi những cảnh giới tăm tối, khổ đau
Phật tử thắp đèn hoa đăng dâng lên cúng Phật nhằm mục đích hồi hướng công đức cho người đã mất, với hy vọng ánh sáng trí tuệ của Phật pháp sẽ soi rọi, dẫn lối họ ra khỏi những cảnh giới tăm tối, khổ đau
Toàn cảnh Phật tử tham dự làm hoa đăng tại Việt Nam Quốc Tự
Toàn cảnh Phật tử tham dự làm hoa đăng tại Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hướng về tâm lũ từ thành phố nghĩa tình

Hướng về tâm lũ từ thành phố nghĩa tình

GNO - Khi số báo này đến tay bạn đọc, cũng là lúc những phần quà hỗ trợ được người dân thành phố cùng san sẻ, đóng góp đã được chuyển đến tay đồng bào đang hứng chịu thiệt hại vô cùng nặng nề do lũ lụt gây ra tại các tỉnh miền Trung.
"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi đam mê viết lách, cộng tác với nhiều tờ báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giáo Dục và Thời Đại… Nhưng Giác Ngộ là trường hợp đặc biệt bởi không chỉ chuyện báo chí đơn thuần mà còn vì tôi là một Phật tử.
Phật tử nhiễu y theo truyền thống Phật giáo Nam tông

Phật tử dâng y Kathina tại chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu)

GNO - Sáng 4-12, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM, trụ trì chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tổ chức lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.
Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (Như Huyễn Thiền sư)

Như Huyễn Thiền sư

GNO - Đây là bài thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương) kính dâng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giáo thọ sư - Pháp sư Thích Từ Thông (1928-2025) nhân tưởng niệm Tuần lâm chung thất của ngài.

Thông tin hàng ngày