[Ảnh] Trang nghiêm khóa lễ tại khu vườn tượng A Di Đà ở chùa Huê Nghiêm

Hữu nhiễu tôn tượng trong tiếng niệm hồng danh của Ngài...
Hữu nhiễu tôn tượng trong tiếng niệm hồng danh của Ngài...
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 17-11-Quý Mão (29-12-2023), tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM), đã trang nghiêm diễn ra khóa lễ nhân vía Đức Phật A Di Đà tại khu vườn tượng A Di Đà trong khuôn viên chùa.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm có thời pháp thoại ngắn nói về hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà; sau đó niêm hương bạch Phật, cùng chư Tăng hướng dẫn Phật tử đảnh lễ 12 lời phát nguyện của Đức A Di Đà, trì tụng kinh A Di Đà và hữu nhiễu tôn tượng Ngài…

Hòa thượng Thích Lệ Trang có thời pháp thoại ngắn về hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà trước khóa lễ

Hòa thượng Thích Lệ Trang có thời pháp thoại ngắn về hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà trước khóa lễ

Đây là hoạt động đã trở thành nếp tu của chùa và Phật tử đạo tràng Pháp Hoa.

Từ sau ngày 17-11 ÂL, Hòa thượng Viện chủ và Phật tử đạo tràng Pháp Hoa sẽ bắt đầu 3 tuần tu gia hạnh, kết thúc vào dịp lễ mừng Đức Thích Ca thành đạo 8-12 ÂL.

Khóa lễ trong khu vườn tượng A Di Đà trong khuôn viên chùa Huê Nghiêm

Khóa lễ trong khu vườn tượng A Di Đà trong khuôn viên chùa Huê Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày