Bà Rịa-Vũng Tàu: Lễ khánh thành tịnh xá Ngọc Lâm

GNO - Sáng nay, 19-7, tại tịnh xá Ngọc Lâm (khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã trọng thể tổ chức lễ khánh thành ngôi tịnh xá sau thời gian 5 năm trùng tu xây dựng.
anh 1.JPG
Chư tôn thiền đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh, tham dự có HT.Thích Giác Tường, UVTT HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ (HPKS); HT.Thích Giác Ngộ, HT.Thích Giác Cầu - đồng Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh HPKS; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Phó ban Thường trực Ban GDTN T.Ư GHPGVN; HT.Thích Minh Bửu, UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tây Ninh; TT.Thích Giác Nhân, UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Quảng Hiển, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; HT.Thích Nguyên Trực, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; TT.Thích Minh Hạnh, UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; cùng chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh BR-VT, và hơn 100 chư tôn đức Tăng Ni trụ trì, trụ xứ các tự viện, tịnh xá, tịnh thất trong và ngoài tỉnh đã hoan hỷ về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Văn Ngon, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh BR-VT; bà Bùi Thị Thảo, Trưởng phòng Phật giáo - Ban Tôn giáo tỉnh BR-VT; cùng chính quyền các cấp và hơn 500 Phật tử khắp nơi về tham dự.

anh 2.JPG


Quang cảnh buổi lễ sáng nay, 19-7

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, NT.Thích nữ Mai Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Lâm cho biết tịnh xá do cố Ni trưởng Ngân Liên sáng lập vào năm 1954. Đến năm 1957, được ông Bảy Phán phát tâm cúng dường vật liệu. Sau đó, cố Ni trưởng vì hạnh nguyện độ sanh, muốn du phương hành đạo nên giao tịnh xá lại cho sư bà Mỹ Liên tiếp tục hành đạo. Năm 1978, Sư bà tuổi cao sức yếu nên đã giao lại cho chúng con kế thừa.

Đầu năm 1983, với vật liệu xây dựng thô sơ nên ngôi chánh điện đã xuống cấp. Được sự chỉ đạo của HT.Thích Giác Nhu cùng sự trợ duyên xây cất của chư tôn đức trong Giáo đoàn nên ngôi tịnh xá buổi đầu có hình thức mới, khác hoàn toàn trong Giáo đoàn của cố Ni trưởng Ngân Liên.

Vào năm 2004, do nhu cầu nhà nước làm đường Tỉnh lộ 44A nên ngôi tịnh xá đã bị chia cắt làm hai mảnh. Năm 2008, qua nhiều giai đoạn chuyển biến vô thường của hoàn cảnh, nhất là sau cơn bão số 9 năm 2006 đã lưu lại nhiều vết tích ảnh hưởng và thiệt hại khá lớn cho tịnh xá.

Năm 2010 nhân duyên hội đủ, được sự động viên của Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên và sự chứng minh của chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh BR-VT và sự chấp thuận của chính quyền địa phương nên Ni chúng tịnh xá Ngọc Lâm đã tổ chức lễ đặt đá vào ngày 16-11ÂL. Trải qua thời gian 5 năm trùng tu xây dựng, với nhiều gian nan khó khăn, đến nay ngôi tịnh xá đã được xây dựng khang trang đẹp đẽ với khuôn viên thoáng rộng.

Từ ngoài nhìn vào, chánh điện là một tòa nhà một trệt một lầu, thiết kế theo mô hình truyền thống của hệ phái, được trang trí các hoa văn phù điêu minh họa lịch sử Đức Phật; tầng trệt sử dụng làm giảng đường, nơi hội họp.

anh 3.JPG
HT.Thích Giác Tường trao bằng tuyên dương công đức đến các Phật tử

anh 4.JPG
NT.Thích nữ Mai Liên đón nhận lẵng hoa của Ban Tôn giáo tỉnh BR-VT cùng nhiều quà tặng khác

Tại buổi lễ, SC.Thích nữ Thuần Liên đã báo cáo công trình xây dựng tịnh xá hơn 21 tỷ đồng do các Phật tử khắp nơi phát tâm cúng dường.

Ngoài ra, BTC cũng đã trao tặng bằng tuyên dương công đức đối với các cá nhân và Phật tử có công lớn trong việc trùng tu xây dựng tịnh xá. HT.Thích Giác Tường và chư tôn thiền đức tham dự chứng minh và chính quyền sở tại lần lượt trao tặng nhiều lẵng hoa và quà chúc mừng nhân ngày khánh thành tịnh xá Ngọc Lâm đến NT.Thích nữ Mai Liên.

Ban đạo từ, HT.Thích Giác Toàn thay mặt chư tôn đức chứng minh đã tán thán công đức của Ni trưởng trụ trì cùng chư thiện nam tín nữ Phật tử đã bỏ nhiều công sức, tịnh tài, tịnh vật xây dựng ngôi phạm vũ được trang nghiêm, thanh tịnh như ngày nay.

Dịp này, tịnh xá Ngọc Lâm cũng tác pháp cúng dường trai Tăng tới chư tôn thiền đức Tăng Ni hiện tiền tham dự buổi lễ.

anh 5.JPG
HT.Thích Giác Toàn ban đạo từ

anh 6.JPG
Chư tôn đức cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng tịnh xá

Tin, ảnh: Đức Nhân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày