Bắc Giang: Lễ an vị tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tại chùa Phúc Sơn

Tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được chế tác từ ngọc nguyên khối
Tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được chế tác từ ngọc nguyên khối
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối qua 15-12, tại chùa Phúc Sơn (xã Cao Xá, H.Tân Yên, Bắc Giang) đã diễn ra Lễ an vị tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc bích và thắp hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an. 
Chư tôn giáo phẩm trì tụng Đại bi thập chú
Chư tôn giáo phẩm trì tụng Đại bi thập chú

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Văn phòng I T.ƯGH, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh…; gần 500 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội; đại diện chính quyền tỉnh Bắc Giang, H.Tân Yên, địa phương sở tại cùng đông đảo Phật tử hoan hỷ về dự lễ.

Nhất tâm chú nguyện

Nhất tâm chú nguyện

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Chánh Văn phòng I T.ƯGH, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình.

Tiếp đó, chư tôn giáo phẩm đã niêm hương bạch Phật, đại chúng đồng thanh trì tụng Đại bi thập chú, gia trì chú nguyện an vị tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thay mặt chư tôn đức xướng lễ, đại chúng cung thỉnh tôn tượng Đức Phật hoàng an vị và cử hành nghi thức sái tịnh.

Thành kính dâng đăng

Thành kính dâng đăng

Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức đã dâng hương, dâng đăng trước bảo tượng, cầu nguyện quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn, thiền môn hưng thịnh.

Được biết, sau hành trình cung rước kéo dài gần 1 tháng qua các chùa: Bái Đính (Ninh Bình), Yên Tử (Quảng Ninh), Phật Tích (Bắc Ninh), Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang), tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được an vị tại bảo tháp cao 13 tầng của chùa Phúc Sơn (xã Cao Xá, H.Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được an vị tại bảo tháp cao 13 tầng của chùa Phúc Sơn

Tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được an vị tại bảo tháp cao 13 tầng của chùa Phúc Sơn

Tôn tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được chế tác từ viên ngọc bích được khai thác ở Canada với trọng lượng hơn 5 tấn, cao 156cm, do các nghệ nhân đá quý hàng đầu thế giới cùng các nghệ nhân lành nghề Việt Nam thực hiện, mang đến đường nét hài hòa trong nghệ thuật và văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày