Quảng Ninh: Lễ an vị tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc tại cung Trúc Lâm Yên Tử

Tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được an vị tại cung Trúc Lâm Yên Tử
Tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được an vị tại cung Trúc Lâm Yên Tử
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Tối 12-12, tại cung Trúc Lâm Yên Tử (xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí) đã trang nghiêm diễn ra Lễ an vị tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc phỉ thúy và thắp hoa đăng với chủ đề “Phật giáo Trúc lâm - Hội tụ và lan tỏa”.

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Thanh Quyết (Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh), Thượng tọa Thích Đức Thiện (Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự) cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành; các vị lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tỉnh Quảng Ninh, TP.Uông Bí và hàng ngàn tín đồ Phật tử tham dự.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Đạo Hiển phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã cung tuyên tiểu sử và công lao của Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông đối với Đạo pháp và Dân tộc. Theo đó, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, vua Trần Nhân Tông là một lãnh tụ thiên tài, anh hùng của dân tộc. Ngài là vị vua duy nhất từ bỏ ngai vàng lên núi tu hành và đắc đạo. Ngài có công rất lớn trong việc sáng lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, mang đậm nét tiêu biểu của Phật giáo Việt Nam.

Thắp hoa đăng cầu nguyện
Thắp hoa đăng cầu nguyện

Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư tôn đức chứng minh cử hành khóa lễ gia trì, chú nguyện; đại chúng đồng trì Đại bi thập chú, Bát-nhã tâm kinh, niệm Phật để an vị tôn tượng Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông bằng chất liệu ngọc phỉ thúy tại cung Trúc Lâm Yên Tử. Sau đó là lễ thắp hoa đăng với chủ đề "Phật giáo Trúc Lâm - Hội tụ và lan tỏa" cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp trường tồn.

Tháp tổ
Tháp tổ

Được biết, trong thời gian từ 22 giờ đến 24 giờ cùng ngày đã diễn ra lễ cúng Phật, thỉnh Tổ tại chùa Hoa Yên, kinh hành nhiễu tháp Phật hoàng tại vườn tháp tổ.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Thắp hoa đăng cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, Phật pháp trường tồn nhân Kỷ niệm 715 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn
Thắp hoa đăng cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, Phật pháp trường tồn nhân Kỷ niệm 715 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày