Bắc Kạn: Phiên trù bị Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 26-9, tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Kạn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chứng minh phiên trù bị có Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự; Đại đức Thích Giác Như, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn; Đại đức Thích Vân Phong, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bắc Kạn,...

Chư tôn đức Đoàn chủ tịch

Chư tôn đức Đoàn chủ tịch

Sau phần nghi thức, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn đã thông qua dự thảo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III, 2022-2027

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã lắng nghe tham luận: "Công tác từ thiện - xã hội Phật giáo tỉnh Bắc Kạn trong nhiệm kỳ 5 năm" của Đại đức Thích Thanh Kiên, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo tỉnh Bắc Kạn.

Quang cảnh phiên trù bị đại hội

Quang cảnh phiên trù bị đại hội

Đại đức Thích Giác Như đọc quyết định tặng Bằng Tuyên dương công đức cho 35 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển GHPGVN tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ II 2017-2022.

Tại phiên trù bị, Hòa thượng Thích Thanh Quyết thay mặt Ban Nhân sự trình danh sách thành phần nhân sự dự kiến sẽ giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 41 thành viên.

Trao Bằng Tuyên dương công đức

Trao Bằng Tuyên dương công đức

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn thay mặt Trung ương Giáo hội lấy ý kiến biểu quyết, toàn thể đại biểu thống nhất thông qua danh sách thành phần nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ mới.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu

Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu

Kết thúc phiên trù bị, Hòa thượng Thích Thanh Quyết đã có những phát biểu nhằm hoàn thiện nội dung chương trình, hình thức tổ chức trong phiên đại hội chính thức vào sáng mai, 27-9.

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố

Cùng ngày, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật, cầu nguyện cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh thành tựu viên mãn và đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày