Bạc Liêu: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023

Thượng tọa Thích Giác Nghi trao quyết định bổ sung nhân sự
Thượng tọa Thích Giác Nghi trao quyết định bổ sung nhân sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-12, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Long Phước (P.5, TP.Bạc Liêu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 và đề ra chương trình hoạt động năm 2024.
Thượng tọa Thích Giác Nghi phát biểu tại hội nghị

Thượng tọa Thích Giác Nghi phát biểu tại hội nghị

Chứng minh có Hòa thượng Lý SaMouth, Hòa thượng Hữu Hinh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; chủ tọa đoàn có Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; các vị Ban Trị sự, các ban trực thuộc; Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, thành; lãnh đạo chính quyền có ông Kim Miên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Thanh Khang, Trưởng Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh.

Theo báo cáo, Phật giáo tỉnh có 130 cơ sở tự viện được công nhận và hiện quản lý 750 Tăng Ni; Ban Trị sự tỉnh tổ chức tại 3 điểm trường hạ an cư tại chùa Long Phước, Bạch Liên và Giác Hoa; tổ chức khóa hạ có chương trình bồi dưỡng kiến thức trụ trì thời gian 2 tuần cho hơn 300 Tăng Ni; trong năm đã cấp 18 chứng nhận kiết hạ và cấp 16 giấy chứng nhận Tăng Ni trong đó có 2 vị Tăng Nam tông Khmer; tổ chức các nghi lễ truyền thống tại trụ sở Ban Trị sự và Quán Âm Phật Đài.

Chư tôn đức tham dự hội nghị

Chư tôn đức tham dự hội nghị

Về lĩnh vực Giáo dục Phật giáo, Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu có 34 Tăng Ni sinh lớp cao đẳng và 50 Tăng Ni sinh lớp trung cấp thi xong học kỳ 2 năm thứ I; Phân hiệu Nam tông có 95 Tăng sinh theo học Lớp Sơ cấp Pali. Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thuyết giảng và điều hành sinh hoạt của 35 đạo tràng tại các tự viện trong tỉnh và tổ chức nhiều khóa tu như các chùa Giác Hoa, Giác Viên, tịnh xá Ngọc Lợi.

Ban Thông tin - Truyền thông chuyển tải 748 bản tin và nhiều phóng sự hoạt động Phật sự như lễ ký kết hợp tác lan tỏa 4 đề án giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ký kết kế hoạch phối hợp tăng cường vể đảm bảo an toàn trật tự giao thông với Công an tỉnh; thực hiện hoạt động từ thiện với tổng giá trị trên 45 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023

Quang cảnh hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023

Chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 gồm 10 nội dung cũng được đại biểu tham dự thảo luận và đề xuất một số ý kiến được chủ tọa đoàn ghi nhận.

Tại hội nghị, Ban Thư ký đã công bố quyết định của Ban Trị sự tỉnh về việc bổ sung nhân sự Ban Quản lý dự án và Ban Vận động xây dựng đại trùng tu Quán Âm Phật Đài; Quyết định của Ban Trị sự tỉnh bổ nhiệm Đại đức Thích Thiện Phước giữ chức vụ Phó Văn phòng Ban Trị sự tỉnh, bổ sung nhân viên văn phòng và các Ban Hướng dẫn Phật tử, Thông tin - Truyền thông; hội nghị tiếp tục triển khai thông tư của Hội đồng Trị sự về việc hướng dẫn thành lập Ban Quản trị cơ sở tự viện nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Kim Miên biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo tỉnh Bạc Liêu

Ông Kim Miên biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo tỉnh Bạc Liêu

Phát biểu tại hội nghị, ông Kim Miên biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo tỉnh Bạc Liêu trong việc góp phần vào sự nghiệp phát triển tỉnh nhà; ông ghi nhận những kiến nghị của Ban Trị sự tỉnh được đề cập trong báo cáo và những phản ánh của chư tôn đức và hứa sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước xem xét giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Thượng tọa Thích Giác Nghi đúc kết hội nghị, tổng hợp ý kiến các đại biểu, giải đáp từng nội dung và chỉ đạo thực hiện một số việc trong chuyên môn của các ban trực thuộc và Ban Trị sự các huyện thị, đồng thời phân tích thêm về các biện pháp thực hiện để giúp cho chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 thành công tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.
Chùa trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Báo Nghệ An

Chuông chiều trên biển Trường Sa

GNO - Có một bức ảnh luôn thu hút mọi người vào những dịp triển lãm, bức ảnh tôi chụp đâu năm mới 2019, sư trụ trì chùa Trường Sa rạng rỡ, ân cần mừng tuổi em nhỏ đang được ẵm bồng trong vòng tay mẹ.

Thông tin hàng ngày