Bạc Liêu: Tưởng niệm, cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Trụ sở Ban Trị sự tỉnh Bạc Liêu
Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Trụ sở Ban Trị sự tỉnh Bạc Liêu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 17-11, tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Long Phước, TP.Bạc Liêu, UBMTTQVN, Ban An toàn giao thông và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm - cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
Chư tôn đức Tăng Ni, đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh và địa phương tham dự

Chư tôn đức Tăng Ni, đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh và địa phương tham dự

Tham dự có Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Ban Thường trực, các ban trực thuộc, Ban Trị sự các huyện, thị thành trong tỉnh; đại diện các tôn giáo bạn và Phật tử các đạo tràng. Lãnh đạo chính quyền có ông Tạ Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Lê Tấn Cận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Huy Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Truởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở, ban ngành tỉnh, TP.Bạc Liêu, địa phương sở tại.

Sau phần nghi thức, Thượng tọa Thích Giác Nghi phát biểu khai nêu những hiểm họa của tai nạn giao thông; những nguyên tắc cơ bản khi tham gia giao thông, chia sẻ nỗi đau đớn mất mát đối với những gia đình nạn nhân.

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự cho biết trong năm, Ban Trị sự tỉnh có tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp về An toàn giao thông với Ban Giám đốc Công an tỉnh; tổ chức thăm và tặng 50 triệu đồng cho các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Quang cảnh buổi lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Quang cảnh buổi lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Ông Lê Tấn Cận báo cáo về tình hình tai nạn giao thông trong 10 tháng đầu năm 2023, tại Bạc Liêu đã xảy ra 26 vụ tai nạn làm chết 13 người, bị thương 19 người. Ông cho biết trong thời gian qua Ban An toàn giao thông, Ban Trị sự hật giáo tỉnh cùng với các nhà hảo tâm đã tổ chức thăm hỏi 81 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 1.600 kg gạo và trên 100 triệu đồng.

Để truyền thông điệp “Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại”, ông kêu gọi Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động Tăng Ni, Phật tử, chức sắc, chức việc, tín đồ và nhân dân xây dựng ý thức “Văn hóa giao thông”, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày