Bạc Liêu: Ban Trị sự tỉnh tổng kết hoạt động Phật sự
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Với sự chủ trì của HT.Thích Huệ Trí, UVTT HĐTS, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, sáng ngày 25-12, Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 của Phật giáo tỉnh Bạc Liêu được khai mạc tại trụ sở Ban Trị sự, chùa Long Phước, P.5, TP.Bạc Liêu.
Chư tôn đức, cùng quan khách tham dự hội nghị tổng kết của BTS Phật giáo tỉnh Bạc Liêu
Tham dự có HT.Lý SaMouth, HT.Hữu Hinh, thành viên HĐCM, Chứng minh BTS; Chư tôn đức BTS, trụ trì các tự viện trong tỉnh. Lãnh đạo chính quyền có ông Hồ Hoàng Cánh, Phó trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh; Bùi Minh Hải, UVTT UBMTTQVN tỉnh; Bà Phạm Tuyết Mai, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh.Sau phần tuyên bố khai mạc của HT.Thích Huệ Trí, TT.Thích Giác Nghi, Phó trưởng ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký BTS thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020. Theo đó, Phật giáo tỉnh hiện có 190 tự viện được UBND tỉnh công nhận 130; về Tăng sự hiện quản lý 720 Tăng Ni. Trường TCPH tỉnh đang giảng dạy khóa V gồm 4 lớp Cao đẳng, Trung cấp, Luật ni và lớp Nam tông Khmer với tổng số 249 Tăng Ni sinh. Ban Hoằng pháp và Ban HDPT tổ chức 35 đạo tràng sinh hoạt tu học dành cho PT. Ban Thông tin - Truyền thông chuyển tải trên 260 tin hoạt động Phật sự trên báo Giác Ngộ, website và facebook phatgiaobaclieu. Ban Từ thiện xã hội thực hiện tổng giá trị trên 40 tỉ đồng; trùng tu xây dựng tái thiết tự viện 28 tỉ. Hội nghị tiếp tục thảo luận một số công việc Phật sự có liên quan, những vướng mắc tại một số ít cơ sở tự viện được Hòa thượng Trưởng ban chỉ đạo giải quyết theo Nội quy Tăng sự và quy định của pháp luật hiện hành; HT.Thích Huệ Trí tiếp tục triển khai Thông tư 205 của HĐTS về hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN quận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và chỉ đạo thực hiện quy trình tổ chức, nhắc lại lịch tổ chức Đại hội các huyện, thông báo danh sách Ban Chỉ đạo tổ chức đại hội.
Danh sách đề nghị TƯGH tấn phong giáo phẩm từ Đại đức lên hàng Thượng tọa và Sư cô lên Ni sư cũng được thông qua.
Quang cảnh hội nghị tổng kết của Phật giáo tỉnh Bạc Liêu
Về chương trình hoạt động Phật sự năm 2021, ngoài việc tập trung tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện còn có thêm một số nội dung quan trọng như đề nghị công nhận các cơ sở tôn giáo trực thuộc, tiếp tục lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo cho các tự viện, xây dựng trụ sở BTS cho các huyện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường TCPH và tổ chức lễ khánh thành vào năm 2022 nhân lễ húy kỵ cố HT.Thích Huệ Hà, kỷ niệm 20 năm thành lập trường và cũng để chào mừng Đại hội PG tỉnh Bạc Liêu, Đại hội Phật giáo toàn quốc.
HT.Lý SaMouth ban đạo từ cho hội nghị, Hòa thượng nhất trí với báo cáo tổng kết và sách tấn chư tôn đức, các thành viên BTS tỉnh huyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Phật sự năm 2020 trên tinh thần đoàn kết hòa hợp.
GNO - Hàng ngàn ngọn nến được chư Ni, Phật tử thắp lên tại Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng) vào tối 23-3, mang theo lòng thành kính, sự biết ơn của hàng hậu bối dâng lên Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo mới.
GNO - Ủy ban Bầu cử tại 168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM đã ban hành nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử và công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tại địa phương, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có 113 vị Tăng Ni.
GNO - Chiều ngày 22-3, chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh cùng 1.000 Phật tử đã vân tập về chùa Đại Thành (tỉnh Bắc Ninh) tham dự lễ khai pháp và mừng thọ các bậc cao niên.
GNO - Chiều 23-3, tại Trụ sở Trung ương GHPGVN - Chùa Quán Sứ, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức họp Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 cùng đại diện 6 Ban Trị sự tỉnh, thành nhằm triển khai công tác công tác chuẩn bị đại hội.
GNO - Các tham luận được chư Ni, học giả trình bày tại tọa đàm với chủ đề “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp - Thừa hành Phật sự” làm sáng tỏ thêm dấu ấn quan trọng của Ni giới trong quá trình phát triển của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, cũng như sứ mệnh cao quý của người nữ xuất gia trong thời đại mới.