Bạc Liêu: Chùa Giác Hoa khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm Giáp Thìn

Trang nghiêm Pháp hội Dược Sư tại chùa Giác Hoa
Trang nghiêm Pháp hội Dược Sư tại chùa Giác Hoa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo truyền thống hàng năm, tối ngày 19-2, tại chùa Giác Hoa (xã Châu Thới, H.Vĩnh Lợi), Ni sư Thích nữ Nghiêm Thành, trụ trì chùa cùng chư tôn đức và Phật tử khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu Xuân Giáp Thìn.
Chư vị đàn chủ Pháp hội Dược Sư

Chư vị đàn chủ Pháp hội Dược Sư

Pháp hội cung thỉnh chư vị đàn chủ: Hòa thượng Thích Phước Toàn, viện chủ chùa Vạn Đức (TP.HCM); Hòa thượng Thích Thiện Hảo, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.11 (TP.HCM); Thượng tọa Thích Phước Chí, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh.

Đối trước tôn tượng Đức Phật Dược Sư trang nghiêm, chư tôn đức thực hiện các nghi thức niêm đàn, sái tịnh và khai kinh Dược Sư; nhất tâm trì tụng, nguyện cầu đất nước thái bình, Phật pháp xương minh, nhân dân an lạc, tất cả bệnh khổ của thế gian đều được tiêu trừ.

Hoa đăng cầu nguyện trong Pháp hội Dược Sư

Hoa đăng cầu nguyện trong Pháp hội Dược Sư

Pháp hội Dược Sư diễn ra trong ba, từ ngày 19 - 21-2-2024 (10 - 12-1-Giáp Thìn), vào lúc 18 giờ hàng ngày. Các Phật tử, thiện nam tín nữ tham dự đàn tràng, tâm thành hành trì theo sự hướng dẫn của chư tôn đức để được tiêu tai diên thọ, phước báu tăng trưởng, một năm mới thân khoẻ tâm an.

Pháp hội Dược Sư diễn ra trong ba, từ ngày 19 - 21-2-2024 (10 - 12-1-Giáp Thìn)

Pháp hội Dược Sư diễn ra trong ba, từ ngày 19 - 21-2-2024 (10 - 12-1-Giáp Thìn)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử thực hiện nghi thức dâng y Kathina lên chư Tăng tại chùa Kỳ Viên, P.Bàn Cờ, TP.HCM

TP.HCM: Lễ dâng y Kathina tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ)

GNO - Sáng nay, 9-11 (20-9-Ất Tỵ), tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ, TP.HCM) diễn ra Lễ dâng y Kaṭhina Phật lịch 2569, đây là nghi lễ truyền thống của Phật giáo Nam tông, đánh dấu sự kết thúc ba tháng An cư kiết hạ của chư Tăng.
"Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được tồn tại, được bảo hộ và nuôi lớn" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Mặt trời tỏa chiếu

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...

Thông tin hàng ngày