Bạc Liêu: Đại hội lần V Hội đoàn kết Sư Sãi yêu nước

Bạc Liêu: Đại hội lần V Hội đoàn kết Sư Sãi yêu nước
(GNO - Bạc Liêu): Sáng 25-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh Bạc Liêu lần thứ V (NK 2008-2013) đã chính thức khai mạc. Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Dương Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM; ĐĐ.Thích Minh Lành - Phó ban Thường trực BTS và chư tôn giáo phẩm Thường trực BTS, đại diện Hội ĐKSSYN các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang…

Ngoài ra, còn có sự tham dự của đại diện Ủy ban Dân tộc của Quốc hội, Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương, các tôn giáo bạn…

Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội ĐKSSYN trong nhiệm kỳ IV (2003-2007) với kết quả thực hiện như sau: Bổ nhiệm 6 ban trực thuộc và tham dự Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh do TƯGH tổ chức, quản lý hiệu quả 22 chùa và 6 salatel với 315 vị Tăng. Tổ chức 4 Đại giới đàn truyền giới cho 150 Tỳ kheo. Có 260 Tăng sinh theo học TCPH (và mở nhiều lớp dạy tiếng Khmer cho gần 4.000 con em đồng bào dân tộc), 11 vị đang học đại  học, 13 vị đã tốt nghiệp, có 2 chùa được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh và hiện làm hồ sơ đề nghị công nhận 1 cơ sở khác. Xây dựng, trùng tu 13 chùa và xây Tăng xá cho 7 chùa. Thực hiện công tác TTXH gần 1 tỷ đồng và các công trình phúc lợi khác. Tổ chức nhiều lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Có 23 vị tham gia tổ chức HĐND và UBMTTQ các cấp.

Các tham luận trình bày tại Đại hội đã nhất trí với chủ trương của Nhà nước trong việc tạo điều kiện hỗ trợ các hoạt động của Hội, đồng thời đề xuất giúp đỡ kinh phí xây dựng trụ sở Hội, kêu gọi sự đoàn kết nhất trí trong tổ chức Hội cùng chăm lo đời sống đồng bào dân tộc. Đại hội đã suy cử HT. Hữu Hinh tiếp tục giữ chức vụ Hội trưởng danh dự Hội ĐKSSYN và nhất trí suy cử Ban Chấp hành Hội ĐKSSYN nhiệm kỳ V gồm 15 thành viên do HT. Lý Sa Mouth làm Hội trưởng (ảnh).

Ông Nguyễn Kiên Nhẫn - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu đánh giá cao các hoạt động của Hội, nêu rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các hoạt động của hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer và đời sống đồng bào dân tộc, đồng thời đóng góp một số ý kiến thiết thực giúp Hội hoàn chỉnh kế hoạch và phương pháp thực hiện đạt kết quả tốt trong nhiệm kỳ mới. HT. Dương Nhơn ban đạo từ cho Đại hội, ghi nhận những thành tựu của hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, đặc biệt tán dương cố HT. Thích Huệ Hà đã có công đặt nền móng cho công tác đào tạo Tăng tài của Phật giáo tỉnh nhà. Dịp này, Hòa thượng cũng đã trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Thượng tọa cho chư tôn đức Tăng Sa Vong, Dương Quân, Kim Ngọc, Trần Duyên.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết gồm các mục tiêu trọng tâm, qua đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn của Nhà nước trong việc xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư, tham gia xóa đói giảm nghèo, tăng cường phát triển kinh tế, làm tốt công tác giáo dục đào tạo trong hệ thống chư Tăng và con em đồng bào dân tộc, phát huy hơn nữa các giá trị văn hóa dân tộc…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày