Bạc Liêu: Đại lễ Vu lan tại chùa Giác Hoa

GNO - Sáng nay, 3-9, tại chùa Giác Hoa (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) đã diễn ra Đại lễ Vu lan - Báo hiếu PL.2562.

Chứng minh, tham dự có nhị vị Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh HT.Lý SaMouth, HT.Thích Hoằng Quang; chư tôn đức Phó trưởng BTS có TT.Tăng SaVong, TT.Thích Quảng Thới, ĐĐ.Thích Giác Nghi; chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực BTS tỉnh, các ban trực thuộc; BTS các huyện, thị xã, thành phố, trụ trì các tự viện trong tỉnh và chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh Cà Mau. Đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh, các ban, ngành huyện Vĩnh Lợi, lãnh đạo xã Châu Thới, đông đảo Phật tử và đoàn nghệ sĩ TP.HCM.

1.jpg

Chư tôn đức chứng minh

Sau phần nghi thức, các em thiếu nhi thực hiện điệu múa dâng hoa cúng dường lên chư tôn đức, lãnh đạo chính quyền có các phần quà tặng đến Ban Tổ chức.

Đại diện Phật tử đọc lời cảm niệm Vu lan, nghi thức cài hoa hồng được thực hiện trong nền nhạc phẩm Bông hồng cài áo. Nhân mùa Vu lan, Ban Tổ chức tác bạch cúng dường pháp y đến chư tôn đức Tăng Ni. 

HT.Thích Hoằng Quang ban đạo từ, thay mặt chư tôn đức mẫn nạp phẩm vật cúng dường và bày tỏ sự hoan hỷ trước tấm lòng hiếu kính của Phật tử. Hòa thượng nêu những tấm gương hiếu, khuyên mọi người hãy làm tròn hiếu đạo bởi tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. HT.Lý SaMouth có lời chúc phúc cho lãnh đạo và Phật tử bằng song ngữ.

7.jpg

Phật tử dâng pháp y cúng dường

ANHAA (6).JPG

NSND Lệ Thủy biểu diễn ca cổ phục vụ Phật tử

Chư Tăng Ni, Phật tử được đoàn nghệ sĩ TP.HCM, NSND Lệ Thủy biểu diễn nhiều bài hát về ân nghĩa sinh thành nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.

                                                                                                    Tĩnh Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.
Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.

Thông tin hàng ngày