Bạc Liêu: Họp mặt các chức sắc, chức việc các tôn giáo

Chư tôn đức tham gia họp mặt vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo nhân Tết Quý Mão - 2023
Chư tôn đức tham gia họp mặt vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo nhân Tết Quý Mão - 2023
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 16-1, tại Nhà khách Hùng Vương (TP.Bạc Liêu), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức họp mặt 80 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo nhân Tết Quý Mão - 2023.
Chủ tọa buổi họp mặt Xuân Quý Mão

Chủ tọa buổi họp mặt Xuân Quý Mão

Đại diện lãnh đạo tỉnh có ông Nguyễn Bình Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh và đại diện các cơ quan tỉnh.

Đoàn đại biểu Phật giáo do Hòa thượng Hữu Hinh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự đồng làm Trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thanh Duy chúc Tết

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thanh Duy chúc Tết

Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thanh Duy đã báo cáo tóm tắt đến các đại biểu tôn giáo về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và đối ngoại của Bạc Liêu trong năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Ông ghi nhận thành quả đạt được của các tôn giáo trong năm qua với những cống hiến tích cực góp phần đảy lùi nạn dịch, ổn định và phát triển kinh tế, tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo, tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu do Mặt trận và địa phương phát động.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông chúc mừng năm mới đến các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo hạnh phúc, an lạc và thành tựu công đức.

Thượng tọa Thích Giác Nghi phát biểu tại buổi gặp mặt

Thượng tọa Thích Giác Nghi phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt đoàn đại biểu Phật giáo, Thượng tọa Thích Giác Nghi phát biểu bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo tỉnh nhà và các cơ quan chức năng đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ để Phật giáo hoàn thành tốt chương trình hoạt động Phật sự, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo Tăng Ni và một số hoạt động quan trọng khác.

Trước thềm Xuân Quý Mão, Thượng tọa cũng gửi lời chúc sức khỏe và thành công trong công tác đến các lãnh đạo và chư vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trong tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày