Bạc Liêu: GHPGVN tỉnh tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022, sẽ có thêm Ban Phật giáo Quốc tế

Thượng tọa Thích Giác Nghi chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị
Thượng tọa Thích Giác Nghi chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022 và thảo luận chương trình hoạt động năm 2023 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh diễn ra vào sáng 12-12, tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Long Phước, TP.Bạc Liêu.

Hội nghị do Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì; Chư tôn đức Ban Thường trực và các vị Ủy viên Ban Trị sự, đại diện lãnh đạo có ông Kim Miên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh; bà Phạm Tuyết Mai, đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 130 cơ sở tự viện, 732 Tăng Ni trong đó có 2 vị Hòa thượng, 1 Ni trưởng, 23 Thượng tọa và 21 Ni sư.

Chư tôn đức, đại diện các cơ quan tỉnh tham dự

Chư tôn đức, đại diện các cơ quan tỉnh tham dự

Các nghi lễ được tổ chức trang nghiêm tại Trụ sở Ban Trị sự tỉnh và Quán Âm Phật Đài, đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thuyết giảng và điều hành sinh hoạt của 35 đạo tràng tại các tự viện trong tỉnh. Ban Thông tin – Truyền thông chuyển tải trên 500 bản tin và nhiều phóng sự hoạt động Phật sự cùng tổ chức triển lãm hình ảnh hoạt động Phật giáo tỉnh qua các thời kỳ nhân Đại hội Phật giáo tỉnh và Đại lễ Vu lan.

Hoạt động từ thiện thực hiện với tổng giá trị trên 40 tỷ đồng.

Về Ban Giáo dục Phật giáo có 34 Tăng Ni sinh lớp cao đẳng và 52 Tăng Ni sinh lớp Trung cấp Phật học được trao bằng tốt nghiệp vào tháng 5-2022.

Thượng tọa Thích Phước Chí phát biểu tại hội nghị

Thượng tọa Thích Phước Chí phát biểu tại hội nghị

Thượng tọa Thích Phước Chí, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh cho biết khóa VI có 35 Tăng Ni sinh theo học lớp cao đẳng và 51 Tăng Ni sinh học trung cấp sắp kết thúc học kỳ I vào thượng tuần tháng 1-2023 và Trường cấp Phật học đặt tại chùa Long Phước được khánh thành vào tháng 5-2022).

Ban Thư ký đã phổ biến công văn của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh về việc tiếp tục rà soát, kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị cũng được nghe Thượng tọa Thích Giác Nghi báo cáo kết quả Đại hội IX GHPGVN và những điểm mới trong Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ 7; Thượng tọa công bố cho biết Ban Thường trực Ban Trị sự thống nhất sắp xếp dời thời gian tổ chức Đại Giới đàn Trí Đức vào năm 2024, sẽ có quyết định bổ nhiệm Ban Phật giáo Quốc tế trực thuộc Ban Trị sự theo đúng Hiến chương quy định.

Ông Kim Miên phát biểu tại hội nghị

Ông Kim Miên phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Kim Miên thay mặt lãnh đạo tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ ghi nhận sự nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và ghi nhận các kết quả hoạt động Phật sự hiệu quả của GHPGVN tỉnh Bạc Liêu.

Ông mong Phật giáo tỉnh nhà tiếp tục phát huy thành quả đạt được, phấn đấu hoàn thành chương trình hoạt động Phật sự năm 2023.

Quang cảnh hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022

Quang cảnh hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022

Thượng tọa Thích Giác Nghi đúc kết hội nghị, tổng hợp ý kiến các đại biểu, giải đáp từng nội dung và chỉ đạo thực hiện một số công việc trong chuyên môn của các ban trực thuộc và Ban Trị sự các huyện thị, đồng thời phân tích thêm về các biện pháp thực hiện để giúp cho chương trình hoạt động Phật sự năm 2023 đạt hiệu quả cao.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)

Công nhận thêm 30 bảo vật quốc gia

GNO - Tượng Phật bằng đá Văn hóa Óc Eo, bia đá chùa Nghĩa Xá, bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương, Hương Trai, Nhạn Tháp; bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú; chuông chùa An Xá, tượng Phật bằng gỗ Mẫu Man Nương,... vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.
Ảnh minh họa

Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?

GNO - Ở quê tôi có tập tục bốc bát hương, thay cát vào dịp cuối năm, nhằm tăng phúc khí và tài lộc. Hiện tôi là Phật tử, đang ở xa quê, vậy cuối năm có cần nhờ thầy bốc bát hương, thay cát không? Tại sao?
Tam tuệ học Văn - Tư - Tu được xem là phương pháp học Phật của những hành giả sơ cơ, giúp nhận định rõ ràng phương hướng tu tập để từng bước nhận lại trí tuệ và tiến tới giác ngộ giải thoát

Mối liên hệ giữa Tam tuệ học và Tam vô lậu học trong giáo lý giải thoát

GNO - Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.
Mẹ tôi lo Tết

Mẹ tôi lo Tết

GNO - Mẹ lo Tết từ tháng Mười âm lịch. Khi những cơn gió heo may bắt đầu se sắt neo về bên bậu cửa, buổi tối mẹ đã cầm giấy bút ra ghi một loạt những việc cần làm cho buổi chợ ngày mai.

Thông tin hàng ngày