Bạc Liêu: Họp Thường trực BTS, cúng dường trường hạ

GNO - Sáng nay, 29-5, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu - chùa Long Phước (P.5, TP.Bạc Liêu), HT.Thích Huệ Trí, UVTT Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Bạc Liêu đã chủ trì cuộc họp Ban Thường trực BTS, tham dự họp có chư tôn đức Tăng Ni và cư sĩ trong Ban Thường trực.

 
1.jpg

Chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bạc Liêu họp triển khai Phật sự

Tại cuộc họp, HT.Thích Huệ Trí đã phát biểu khai mạc, TT.Thích Phước Chí, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh đã trình bày các nội dung liên quan đến kế hoạch cung thỉnh chư tôn đức TƯGH, mời các đại diện các ban, ngành tỉnh thuyết giảng tại các trường hạ.

ĐĐ.Thích Giác Nghi, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2019, quy định thời gian nộp báo cáo của các ban trực thuộc và BTS các huyện, thị xã, thành phố. Chư tôn đức tham dự họp đã thảo luận một số vấn đề có liên quan đến công tác Phật tự của các ban, ngành, BTS các huyện, thị, thành phố và tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn trong hoạt động Phật sự.

Trước đó, ngày 28-5, chùa Giác Hoa, xã Châu Thới (H.Vĩnh Lợi) đã tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 68 cố NS.Thích nữ Diệu Nga (cô Hai Ngó), người đã có công đức xây dựng chùa. Với sự chứng minh, tham dự của chư tôn đức chứng minh BTS tỉnh, BTS Phật giáo tỉnh và đại diện chính quyền địa phương. Dịp này, HT.Thích Huệ Trí trao tặng khánh vàng kỷ niệm 100 năm xây dựng chùa.

3.jpg

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm NS.TN Diệu Nga

Cùng ngày, HT.Thích Huệ Trí, chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh đã đến thăm và cúng dường các trường hạ trong tỉnh Bạc Liêu: Long Phước, Bạch Liên và Giác Hoa. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày