BẠC LIÊU: Tổ chức Đại lễ Trai đàn Phổ độ tại Quán Âm Phật đài Bạc Liêu

Ngày 7-1-2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND giao cho Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu quyền chủ đầu tư xây dựng quản lý khu Quan Âm Phật đài (khu Phật Bà Nam Hải) phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu.

Hiện nay, công trình xây dựng điện Quán Thế Âm nơi thờ Thánh tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn đã được kiến trúc trang nghiêm rực rỡ. Kế hoạch tới đây, những hạng mục công trình được thực hiện như 32 Thánh tượng hóa thân của Bồ tát Quán Thế Âm xây dựng trước sân lễ đài, núi Phổ Đà Sơn nơi lưu ngự của Bồ tát được thiết kế theo mô hình thạch động. Đặc biệt là ngôi Đại điện được kiến trúc quy mô, tái hiện cảnh Bồ tát Quán Thế Âm xuất hiện lúc Đức Phật Thích Ca thuyết pháp giới thiệu công hạnh tầm thinh cứu khổ của Ngài trong kinh Pháp Hoa. Một khu Thánh tích kỳ vĩ, toàn cảnh một công trình hoành tráng sẽ được xây dựng tại Quán Âm Phật đài để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của chư tôn đức và đồng bào Phật tử đến chiêm bái khu Thánh tích.

Theo truyền thống Phật giáo, hàng năm lễ vía Bồ tát Quán Âm vào nhưng ngày 19-2, 19-6, 19-9 ÂL. Riêng tại Quán Âm Phật đài Bạc Liêu đã hơn 10 năm qua vào những ngày 22, 23, 24-3 ÂL rất đông đảo đồng bào Phật tử đến lễ bái Bồ tát Quán Thế Âm, đến hôm nay đã trở thành thông lệ và được Nhà nươc công nhận là Lễ hội Quán Âm Nam Hải.

Ngày 22, 23, 24-3 ÂL, Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu long trọng tổ chức Đại lễ Trai đàn Phổ độ cầu quốc thới dân an và chú nguyện vong linh thập loại chúng sanh siêu thoát.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1251

Ngày hội lớn

GNO - Tháng Tư, những ngày còn nhỏ, không biết quan tâm thời tiết nóng lạnh thay đổi. Chỉ biết sẽ có một mùa hội treo đèn kết hoa, cờ giăng lộng lẫy suốt dọc đường chùa. Con nít, mới biết đọc, đánh vần chữ “Mừng Phật đản”, rủ nhau lên chùa, chạy chỗ này chỗ kia, ngắm ngó người lớn bận rộn trang hoàng.

Thông tin hàng ngày