Bắc Ninh: Dừng triển khai dự án trùng tu, tôn tạo khu di tích chùa Dâu

Điểm nhấn về kiến trúc của chùa Dâu là tháp Hòa Phong cao khoảng 17m nằm giữa sân. Tòa tháp có kết cấu bằng gạch mộc nung thủ công
Điểm nhấn về kiến trúc của chùa Dâu là tháp Hòa Phong cao khoảng 17m nằm giữa sân. Tòa tháp có kết cấu bằng gạch mộc nung thủ công
0:00 / 0:00
0:00
GNO - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND về việc dừng thực hiện Dự án trùng tu, tôn tạo khu di tích chùa Dâu tại phường Trí Quả sau hơn hai thập kỷ được phê duyệt và nhiều lần điều chỉnh.

Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn ký ngày 6-3-2026, dự án phải dừng triển khai do đã hết thời hạn thực hiện từ tháng 10-2022 nhưng vẫn chưa hoàn tất các hạng mục theo phê duyệt. Bên cạnh đó, sự thay đổi về các quy hoạch mới của tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030 (QĐ 1589/QĐ-TTg) và Quy hoạch bảo quản, tu bổ Di tích quốc gia đặc biệt chùa Dâu (QĐ 737/QĐ-TTg) dẫn đến dự án hiện tại không còn phù hợp.

Ngoài yếu tố quy hoạch, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, khiến một số hạng mục quan trọng không thể tiếp tục thực hiện. Đặc biệt, dự án chưa hoàn thành bước thiết kế bản vẽ thi công đối với một số phần việc, dẫn đến tiến độ kéo dài nhiều năm.

Chùa Dâu (còn gọi là Pháp Vân tự hay Cổ Châu tự) được xem là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở nước ta, gắn liền với quá trình du nhập của Phật giáo vào Việt Nam từ thế kỷ thứ II

Chùa Dâu (còn gọi là Pháp Vân tự hay Cổ Châu tự) được xem là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở nước ta, gắn liền với quá trình du nhập của Phật giáo vào Việt Nam từ thế kỷ thứ II

Dù dự án bị dừng, trong quá trình triển khai trước đây, một số hạng mục quan trọng của khu di tích đã được thi công và hoàn thiện: Tiền thất, Tam bảo, hành lang Tả - Hữu và nhà hậu đường (các hạng mục bảo tồn); Tam quan, nhà Tổ, khu bếp, kho, hệ thống sân vườn và các tuyến đường nội bộ trong khuôn viên di tích (các hạng mục xây mới và cải tạo).

Các hạng mục trong dự án sẽ không tiếp tục thực hiện, gồm: kè ao chùa, xây dựng bãi đỗ xe và đoạn tường rào giáp Quốc lộ 17. Những hạng mục này bị đình trệ chủ yếu do không hoàn tất được công tác giải phóng mặt bằng từ phía người dân và thiếu sự đồng bộ với quy hoạch giao thông hiện hành.

Tại Quyết định số 517/QĐ-UBND về việc dừng thực hiện dự án trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thuận Thành) chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục kết thúc dự án, quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công và ngân sách Nhà nước; phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao, quản lý hiện trạng để tích hợp vào các quy hoạch mới được phê duyệt.

Chùa Dâu (còn gọi là Pháp Vân tự hay Cổ Châu tự) được xem là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở nước ta, gắn liền với quá trình du nhập của Phật giáo vào Việt Nam từ thế kỷ thứ II.

Năm 2013, khu di tích chùa Dâu được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Với giá trị đặc biệt về kiến trúc nghệ thuật và tín ngưỡng, chùa Dâu luôn là trọng điểm trong các kế hoạch bảo tồn văn hóa của tỉnh Bắc Ninh. Năm 2002, dự án trùng tu, tôn tạo khu di tích chùa Dâu được phê duyệt. Trong quá trình triển khai, dự án đã nhiều lần điều chỉnh về quy mô và tổng mức đầu tư. Năm 2011, dự án được điều chỉnh với tổng kinh phí hơn 33,7 tỷ đồng. Đến năm 2017, sau khi phát sinh nhiều vướng mắc về mặt bằng, tổng mức đầu tư tiếp tục được điều chỉnh lên hơn 79,7 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày