Bắc Ninh: Khai mạc triển lãm tôn tượng Phật ngọc

GNO - Tối qua, 25-8, tại chùa Dâu - ngôi chùa cổ nhất Việt Nam (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã trang nghiêm diễn ra lễ khai mạc triển lãm - an vị tôn tượng Phật ngọc hòa bình thế giới.

a chua dau 5.jpg


Nghi thức niệm Phật - mở đầu buổi lễ

 HT.Thích Thanh Dũng, Phó Thư ký Thường trực HĐCM GHPGVN; TT.Thích Thanh Phụng, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh  Bắc Ninh; TT.Thích Thanh Trung, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bắc Ninh; TT.Thích Thanh Dũng, Phó BTS GHPGVN tỉnh Bắc Ninh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Thuận Thành; TT.Thích Thiện Hạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bắc Ninh; NS.Thích Đàm Tùy, trụ trì chùa Dâu cùng chư tôn đức Tăng Ni thường trực BTS PG tỉnh, các ban ngành, BTS PG các huyện, thị xã, thành phố, trụ trì các chùa trong và ngoài tỉnh về dự.


Ông Triệu Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; TS.Đào Tùng Bách, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Hà Nội; ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bắc Ninh; ông Đinh Xuân Vịnh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh; ông Ngô Tân Phượng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thuận Thành, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương cùng về tham dự.

a chua dau 2.jpg


Cắt băng khai mạc triển lãm

Phát biểu khai mạc, NS.Thích Đàm Tùy cho biết, chào mừng lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 - 7-11-2016), tượng Phật ngọc được tôn trí tại chùa Dâu từ ngày 23-8 đến ngày 6-9, phục vụ nhu cầu chiêm bái của Phật tử và du khách trước khi pho tượng được trở về địa điểm an vị cuối cùng ở Australia (Úc).

Ni sư trụ trì khẳng định, đây là niềm vinh dự cho chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, nhân dân Bắc Ninh nói riêng và Phật tử, nhân dân cả nước nói chung - có cơ duyên được chiêm bái và lễ Phật ngọc, cùng nhau cầu nguyện hòa bình cho thế giới, sự bình an cho các mối quan hệ, bình yên cho gia đình, bạn bè và sự thanh thản trong tâm hồn.

Trong dịp diễn ra triển lãm, Ban Tổ chức có nhiều hoạt động như lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, thuyết pháp, tụng kinh cầu nguyện hòa bình cho thế giới, văn nghệ…

a chua dau 4.jpg


Tôn tượng được thiết trí trang nghiêm tại chùa Dâu

Phát biểu tại buổi lễ, TT.Thích Thanh Dũng, Phó BTS GHPGVN tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, chùa Dâu là một trong số ít chùa Việt Nam được cung nghinh và an vị tượng Phật ngọc cho hòa bình thế giới. Được chiêm bái bức tượng trực tiếp là một nhân duyên lớn, mang đến sự an lành đối với Phật tử.

Ý nghĩa đích thực của việc chiêm bái Phật ngọc hòa bình thế giới là mỗi cá nhân chúng ta, trước biểu tượng tôn nghiêm của Đức Phật, tinh tấn thực hành lời Phật dạy để chuyển hóa tâm thức của mình cho thật an bình, tĩnh tại thì thế giới sẽ hòa bình, an lạc - Thượng tọa nhấn mạnh.

a chua dau 1.jpg


Niệm hương, an vị tôn tượng từ 23-8 tới 6-9-2016 tại chùa Dâu

a chua dau 3.jpg
Phật tử, người dân tới chiêm bái và hào hứng chụp hình tôn tượng để lưu lại

Cuối buổi lễ, trong không khí linh thiêng, chư tôn đức Tăng Ni cùng quý vị đại biểu đã làm lễ dâng hương, bạch Phật, tụng kinh, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.


>>

Tôn tượng Phật ngọc đang an vị tại chùa Phù Liễn ||

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Sở Dân tộc và tôn giáo và các ban ngành họp mặt, trao đổi công tác Phật sự vào chiều 24-3

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Sở Dân tộc và tôn giáo và các ban ngành họp mặt, trao đổi công tác Phật sự

GNO - Chiều 24-3, lãnh đạo Sở Dân tộc và tôn giáo cùng các ban ngành tỉnh tổ chức gặp mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng để trao đổi về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 và Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, tại Trung tâm Hành chính tỉnh (phường Xuân Hương - Đà Lạt).
Kính lễ Đức Thế Tôn - Bậc Thầy của trời người - Ảnh: Làng Mai

Ý nghĩa Phật xuất gia, thành đạo

GNO - Ý nghĩa xuất gia, thành đạo và thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật là ba vấn đề chính mà quý thầy cô cần suy nghĩ để khéo vận dụng những lời dạy trong kinh điển Nguyên thủy và Đại thừa.
Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật

Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật

GNO - Chúng ta triển khai sâu hơn về ý nghĩa xuất gia của Đức Phật để có thể nhận rõ tầm quan trọng của xuất gia, giúp chúng ta sống đúng như Phật dạy.
Ảnh minh họa

Trong khu vườn mùa xuân

GNO - Tôi ngồi ngoài hiên nhà nhìn con gái rón rén thò những ngón chân xinh chạm nhẹ vào vạt nắng. Nắng xuân xiên qua hàng rào ấm áp choàng lên mảnh sân lún phún rêu. Tiếng cười trong trẻo của các con đưa tôi quay về miền ký ức của những năm thơ ấu.

Thông tin hàng ngày