Ban Chỉ huy Quân sự và Ban Trị sự Phật giáo Q.Tân Phú sơ kết 1 năm ký kết hoạt động

Hội nghị sơ kết diễn ra tại Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự Q.Tân Phú
Hội nghị sơ kết diễn ra tại Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự Q.Tân Phú
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-12, hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự với Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú giai đoạn 2022-2025, diễn ra tại Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự Q.Tân Phú.
Quang cảnh hội nghị sơ kết
Quang cảnh hội nghị sơ kết

Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú, chư tôn đức thành viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú tham dự.

Đại diện chính quyền có bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy Q.Tân Phú; Thượng tá Trần Thanh Tú, Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận; cùng lãnh đạo các cơ quan quận.

Ông Thái Bình Trung báo cáo

Ông Thái Bình Trung báo cáo

Theo báo cáo kết, nhiều hoạt động phối hợp nổi bật như: Ban Chỉ huy Quân sự Q.Tân Phú tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh cho chức sắc, chức việc, Phật tử.

Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú phối hợp, thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền các gia đình Phật tử có con em đến độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tích cực tham gia nhập ngũ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú tham dự hội nghị
Chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú tham dự hội nghị

Đặc biệt, trong năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự quận đã phối hợp Ban Trị sự GHPGVN quận và các cơ sở tự viện tặng 1 căn nhà nghĩa tình quân dân, 2 căn nhà đại đoàn kết; dự bị động viên và gia đình Phật tử có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tổ chức 3 đoàn đi thăm 50 gia đình chính sách trên địa bàn và trao 50 phần quà nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Ngoài ra, hai đơn vị phối hợp tìm thân nhân cho các nạn nhân tử vong do dịch Covid-19, tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao 657 bộ tro cốt; đưa 2 tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19 chưa tìm được thân nhân vào chùa Thiên Chánh (P.Phú Trung).

Hai đơn vị cũng giữ mối quan hệ thân thiết, thăm viếng trong các ngày lễ truyền thống của hai bên.

Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận phát biểu
Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận phát biểu

Hòa thượng Thích Thiện Hòa cho biết trong thời gian tới, Ban Trị sự Phật giáo Q.Tân Phú sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Tăng Ni, Phật tử chấp hành pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc cho các chức sắc, chức việc, Tăng, Ni và Phật tử; tăng cường tham gia bảo vệ môi trường.

Bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy Q.Tân Phú phát biểu chỉ đạo
Bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy Q.Tân Phú phát biểu chỉ đạo

Phát biểu đúc kết, bà Lê Thị Kim Hồng nhận định: "Chương trình phối hợp, hợp tác giữa Ban Chỉ huy Quân sự quận với Ban Trị sự GHPGVN quận có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, góp phần chung cho công tác xây dựng khối đại đoàn dân tộc".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...
Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày