TP.HCM: Phật giáo quận Tân Phú thực hiện công tác từ thiện xã hội trên 14 tỷ đồng

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao tặng lẵng hoa chúc mừng đến Phật giáo quận Tân Phú
Hòa thượng Thích Lệ Trang trao tặng lẵng hoa chúc mừng đến Phật giáo quận Tân Phú
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Hạnh Nguyện (quận Tân Phú, TP.HCM), chiều 3-1, Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú đã trang nghiêm tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2022, đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023 và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm.
Hòa thượng Thích Thiện Hòa phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Hòa phát biểu khai mạc

Chứng minh có Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú; Đại đức Thích Quảng Tiến, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận; chư Tăng Ni các tự viện trên địa bàn quận và đại diện các cấp chính quyền quận, Ban chỉ huy Quân sự quận và Phật tử tham dự đồng tham dự.

Chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo quận tham dự hội nghị

Chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo quận tham dự hội nghị

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Hòa cho biết, trong năm 2022, mặc dù đại dịch Covid-19 đã qua nhưng dư âm ảnh hưởng rất lớn đối với nhiều lĩnh vực và đời sống, đặc biệt là về kinh tế xã hội. Phật giáo quận Tân Phú với tấm lòng tận tâm phụng sự đạo pháp, phục vụ nhân sinh đã hướng dẫn Tăng Ni và Phật tử trên địa bàn đến thăm hỏi, tặng quà động viên, cũng như tổ chức các đợt tặng quà từ thiện đến người dân trong và ngoài quận, từ đó giúp cho Phật tử phát huy tinh thần tu học, trưởng dưỡng lòng từ bi.

Hòa thượng cho biết, hội nghị nhằm giúp Phật giáo quận nhìn lại, lắng nghe góp ý về phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023 để góp phần xây dựng các hoạt động Phật sự ngày càng hoàn thiện và tốt đẹp hơn.

Đại đức Thích Nguyên Thanh báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022

Đại đức Thích Nguyên Thanh báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022

Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và trình phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023, Đại đức Thích Nguyên Thanh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận cho biết, trong năm 2022, Phật giáo quận đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Ban Chỉ huy Quân sự quận nhằm gắn kết tình quân dân, đạo đời, trong công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ban Trị sự Phật giáo quận đã tổ chức “Lễ hội ẩm thực chay” gây quỹ "Vì người nghèo", quỹ "Vì biển đảo quê hương" tại chùa Thiên Chánh. Vào tháng 10-2022, Phật giáo quận đã tổ chức chuyến đi cứu trợ miền Trung với kinh phí trên 500 triệu đồng.

Phật giáo quận cũng đã ký xác nhận giấy tờ liên quan đến hành chánh cho Tăng Ni như: giấy đề xuất bổ nhiệm trụ trì, phát nguyện thọ giới, chuyển sinh hoạt Tôn giáo, xác nhận du học…

Lẵng hoa chúc mừng của chính quyền quận Tân Phú

Lẵng hoa chúc mừng của chính quyền quận Tân Phú

An cư kiết hạ Phật lịch 2566, Phật giáo quận có 14 điểm an cư tại chỗ, chư tôn đức bố-tát nữa tháng tập trung tại chùa Hạnh Nguyện – Văn phòng Ban Trị sự quận, còn chư Ni tại chùa Từ Nguyên.

Quận Tân Phú có Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, trực thuộc Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, đã phiên dịch những tác phẩm dịch thuật hiện đại, tiếp tục phiên dịch các bộ kinh Đại thừa, các ấn phẩm được lưu giữ và phát hành tại Thư viện Huệ Quang. Bên cạnh đó Trung tâm cũng chiêu sinh các lớp Phiên dịch Hán Nôm, hiện có 142 Tăng Ni đang theo học.

Hòa thượng Thích Huệ Văn trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư tôn đức Tăng Ni quận Tân Phú

Hòa thượng Thích Huệ Văn trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư tôn đức Tăng Ni quận Tân Phú

Phật giáo quận hiện có 2 đơn vị Gia đình Phật tử Thiên Chánh và Phước Thạnh đang sinh hoạt với 100 đoàn sinh vào mỗi chiều Chủ nhật; có 3 lớp giáo lý tại chùa Thiên Chánh, Pháp Vân và Phước Thạnh với số lượng 140 vị.

Phật tử tại các chùa tham gia hiến máu nhân đạo, tham gia bảo vệ môi trường, tham gia thiện nguyện với “Bếp lửa yêu thương”, “Quán cơm 0 đồng” tại các chùa: Phước Thạnh, Pháp Vân, Quang Minh, Bảo Quang, Thiên Chánh, An Phú… Công tác từ thiện xã hội năm 2022 của Phật giáo quận trên 14 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Thiện Hoa trao khánh vàng chúc mừng đến Hòa thượng Thích Huệ Văn được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh và Đại đức Thích Quảng Tiến được suy cử vào Hội đồng Trị sự và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương

Hòa thượng Thích Thiện Hoa trao khánh vàng chúc mừng đến Hòa thượng Thích Huệ Văn được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh và Đại đức Thích Quảng Tiến được suy cử vào Hội đồng Trị sự và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương

Bà Nguyễn Thị Chiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Tân Phú phát biểu ghi nhận những đóng góp trong các công tác từ thiện xã hội của Phật giáo quận. Qua đó bà bày tỏ tin tưởng trong năm mới Phật giáo quận cũng sẽ có những đóng góp thiết thực, ích đạo lời đời, góp phần chung vào sự phát triển của quận nhà.

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Thích Lệ Trang tán thán những thành tựu Phật sự Phật giáo quận Tân Phú trong năm 2022. Qua đó, Hòa thượng nhắc lại về phương châm của Giáo hội: “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển” đến Tăng Ni Phật giáo quận. Khi Tăng sĩ sống có kỷ cương, sẽ là chất keo sơn để nối kết, hòa hợp. Kỷ cương chính là Giới luật, Giáo luật và Pháp luật. Giới luật để trang nghiêm tự thân, Giáo luật để tịnh hóa đoàn thể và Pháp luật để ổn định xã hội. Khi thực hiện tốt phương châm Giáo hội mỗi người sẽ như là một bông hoa tỏa ngát hương làm đẹp cho cuộc đời một cách lợi lạc nhất.

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự Phật giáo quận Tân Phú diễn ra tại chùa Hạnh Nguyện

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự Phật giáo quận Tân Phú diễn ra tại chùa Hạnh Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày