Ban Chỉ huy Quân sự và Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Phú ký kết hoạt động

Ban Chỉ huy Quân sự và Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Phú thực hiện chương trình ký kết
Ban Chỉ huy Quân sự và Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Phú thực hiện chương trình ký kết
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 2-6, tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự quận Tân Phú (số 22 Nguyễn Văn Săng, phường Tân Sơn Nhì) đã diễn ra Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự với Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú giai đoạn 2022-2025.

Tham dự Hội nghị ký kết có Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận và trụ trì các tự viện trên địa bàn.

Về phía chính quyền có đồng chí Hoàng Văn Tấn, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh thành phố; Bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú; Bà Nguyễn Thị Chiên, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQVN quận, và đại diện các ban ngành đoàn thể quận và Ban chỉ huy Quân sự quận Tân Phú.

Hai bên ký kết chương trình hợp tác

Hai bên ký kết chương trình hợp tác

Theo đó, thông qua nội dung chương trình phối hợp hoạt động, Trung tá Nguyễn Thanh Sơn, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự quận Tân Phú nhấn mạnh sẽ phối hợp thực hiện công tác theo 5 nội dung chính: Quán triệt, triển khai nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh cho chức sắc, chức việc, Phật tử trong tình hình mới.

Song song với việc thường xuyên tổ chức các hoạt động thường niên giữa hai đơn vị; Giúp đỡ gia đình chính sách và đồng bào Phật tử có hoàn cảnh khó khăn, vận động không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước; Về mô hình “Bữa cơm nhân ái” tổ chức nấu cơm từ thiện.

Bên cạnh đó, tích cực tham gia công tác dân vận, đô thị văn minh, giúp đỡ cựu chiến binh, hộ nghèo, các học sinh, sinh viên mồ côi cha mẹ do dịch bệnh Covid-19… góp phần xây dựng quận Tân Phú trở thành đô thị thông minh, sáng tạo có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình, phát triển nhanh và bền vững.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Tân Phú phát biểu

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Tân Phú phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận cho biết: Việc ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự quận với Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú là việc làm hết sức ý nghĩa, tạo nguồn động lực cho các thế hệ trẻ có đủ niềm tin vào một đất nước hòa bình thịnh vượng.

Đối với Tăng Ni, tín đồ Phật giáo Việt Nam tại địa phương sẽ là nền tảng gắn bó đoàn kết cùng đồng bào các tôn giáo và đồng bào không tôn giáo trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong các phong trào thi đua yêu nước của Bộ Tư lệnh TP.HCM về đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Hòa thượng khẳng định: "Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú là thành viên nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với giáo lý đề cao sự bình đẳng, tôn trọng và yêu thương con người cùng tinh thần lục hòa cộng trụ trong mọi hoạt động của mình; Tăng Ni, tín đồ Phật giáo quận Tân Phú đã và đang đồng nguyện, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân cả nước nói chung và nhân dân quận Tân Phú nói riêng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc".

Bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận Ủy phát biểu

Bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận Ủy phát biểu

Bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy Tân Phú, thay mặt lãnh đạo ghi nhận những đóng góp tích cực của Phật giáo quận, việc thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước và Hiến chương của GHPGVN trong công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa qua.

"Hội nghị ký kết giữa Ban Chỉ huy Quân sự và Ban Trị sự GHPGVN quận có ý nghĩa sâu sắc, chưa có tiền lệ, là tiền đề thúc đẩy khuyến khích để ký kết với các Tôn giáo khác", bà Bí thư Quận ủy nhấn mạnh.

Lưu niệm

Lưu niệm

Bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy tin rằng, trong thời gian tới, 2 đơn vị sẽ phối hợp thực hiện các chương trình hoạt động thiết yếu, cụ thể, đạt hiệu quả cao, nhằm góp phần xây dựng quận Tân Phú văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Sau 2 giờ trao đổi đóng góp ý kiến của các đại biểu hai đơn vị cùng phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo quận, BTS GHPG Việt Nam quận Tân Phú và Ban Chỉ huy Quân sự đã kết luận và thống nhất cùng ký kết qua sự chứng kiến của tất cả các đại biểu có mặt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày