Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM thăm và làm việc với lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức, Q.8, Q.Tân Bình

Ban Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức tặng hoa đến Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM
Ban Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức tặng hoa đến Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 8-3, Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đã có chuyến thăm, làm việc với các lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức, Q.8 và Q.Tân Bình.
Thăm và làm việc cùng lớp Sơ cấp Phật học Q.8 tại chùa Huê Lâm - Ảnh: Hoàng Phương

Thăm và làm việc cùng lớp Sơ cấp Phật học Q.8 tại chùa Huê Lâm - Ảnh: Hoàng Phương

Đoàn Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM do Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM làm trưởng đoàn; đi cùng đoàn có các vị Phó ban: Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Thượng tọa Thích Minh Cần, Thượng tọa Thích Minh Thành, Thượng tọa Thích Thiện Chơn (kiêm Chánh Thư ký), Ni sư Thích nữ Như Nguyệt; chư tôn đức Thường trực, Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM...

Tiếp đoàn có chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, chư tôn đức Ban Chủ nhiệm, Ban Giảng huấn các lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức, Q.8 và Q.Tân Bình.

Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình phát biểu chào mừng

Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình phát biểu chào mừng

Tại các phiên làm việc, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự TP.Thủ Đức,Q.8 và Q.Tân Bình đã có lời chào mừng, chúc lành và tặng hoa đến phái đoàn.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh tặng hoa đến Ban Chủ nhiệm các lớp Sơ cấp Phật học và có lời vấn an sức khoẻ đến chư tôn đức cũng như thăm hỏi Tăng Ni sinh.

Theo đó, Thượng tọa Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM nhận định về việc đào tạo thế hệ Tăng Ni trẻ kế thừa là rất quan trọng, đây là bước ngoặt sơ tâm đầu tiên trên đường đạo, cần có sự định hướng dài lâu cho các Tăng Ni sinh, không chỉ quan tâm đến tri thức mà còn phải chú trọng đến tác phong, đạo hạnh.

Quang cảnh tại lớp Sơ cấp Phật học Q.Tân Bình - tổ đình Giác Lâm

Quang cảnh tại lớp Sơ cấp Phật học Q.Tân Bình - tổ đình Giác Lâm

"Ban Chủ nhiệm các lớp Sơ cấp cần phải quan tâm đến việc sắp xếp chương trình học và soạn thảo giáo trình phù hợp, cần chú trọng các môn học về giới luật, oai nghi và nghi lễ thiền môn. Đặc biệt, tổ chức các kỳ thi phải thật nghiêm túc, để đánh giá đúng thực lực và Tăng Ni sinh Sơ cấp cần học thuộc 2 bộ luật tiểu (học thuộc chánh văn), chuẩn bị cho việc thọ giới Sa-di", Thượng tọa nhắn nhủ.

Tại đây, chư tôn đức Ban Chủ nhiệm, Ban Giảng huấn các lớp cũng có những kiến nghị lên Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM về phương hướng cải thiện môi trường học tập và giảng dạy cho Tăng Ni sinh phù hợp với thực tại, như: giảm tải các môn học không cần thiết; giáo thọ sư giảng dạy nên mời các vị trong địa bàn; giáo dục oai nghi tế hạnh cho Tăng Ni sinh mới vào đạo; cần có điểm đánh giá hạnh kiểm...

Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ với lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức tại Ni viện Phước Long

Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ với lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức tại Ni viện Phước Long

Chư tôn đức cũng ý kiến cần thống nhất giáo trình chung cho các lớp Sơ cấp; bổ sung các chương trình đào tạo kỹ năng mềm; có biện pháp điều chỉnh để liên kết giữa các lớp Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng và Cử nhân tại Học viện nhằm đảm bảo được chất lượng trong quá trình học tập, nhất là vấn đề chiêu sinh...

Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp trong từng phiên làm việc và hứa khả sẽ nghiên cứu, tìm ra các giải pháp tối ưu để đồng hành cùng chư tôn đức tại địa phương nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong giảng dạy và xây dựng mô hình học tập hiệu quả, chất lượng cho Tăng Ni sinh tại TP.HCM.

Tăng Ni sinh đón nhận phần quà từ Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM

Tăng Ni sinh đón nhận phần quà từ Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM

Dịp này, Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đã cúng dường tịnh tài đến các lớp Sơ cấp; tặng những phần quà kinh sách và có lời sách tấn đến Tăng Ni sinh tại các lớp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)

Công nhận thêm 30 bảo vật quốc gia

GNO - Tượng Phật bằng đá Văn hóa Óc Eo, bia đá chùa Nghĩa Xá, bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương, Hương Trai, Nhạn Tháp; bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú; chuông chùa An Xá, tượng Phật bằng gỗ Mẫu Man Nương,... vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.
Ảnh minh họa

Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?

GNO - Ở quê tôi có tập tục bốc bát hương, thay cát vào dịp cuối năm, nhằm tăng phúc khí và tài lộc. Hiện tôi là Phật tử, đang ở xa quê, vậy cuối năm có cần nhờ thầy bốc bát hương, thay cát không? Tại sao?
Tam tuệ học Văn - Tư - Tu được xem là phương pháp học Phật của những hành giả sơ cơ, giúp nhận định rõ ràng phương hướng tu tập để từng bước nhận lại trí tuệ và tiến tới giác ngộ giải thoát

Mối liên hệ giữa Tam tuệ học và Tam vô lậu học trong giáo lý giải thoát

GNO - Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.
Mẹ tôi lo Tết

Mẹ tôi lo Tết

GNO - Mẹ lo Tết từ tháng Mười âm lịch. Khi những cơn gió heo may bắt đầu se sắt neo về bên bậu cửa, buổi tối mẹ đã cầm giấy bút ra ghi một loạt những việc cần làm cho buổi chợ ngày mai.

Thông tin hàng ngày