Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM triển khai Phật sự 6 tháng đầu năm 2023

Chư tôn đức Tăng Ni niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp
Chư tôn đức Tăng Ni niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 23-2, tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM họp, thảo luận, triển khai hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2023.
Thượng tọa Thích Quang Thạnh chủ trì, phát biểu khai mạc buổi họp

Thượng tọa Thích Quang Thạnh chủ trì, phát biểu khai mạc buổi họp

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp.

Trong phát biểu khai mạc, Thượng tọa nhấn mạnh, các thành viên Ban Giáo dục Phật giáo TP cần phát huy mạnh mẽ khả năng của mình trong hoạt động Phật sự, đặc biệt các Phật sự gần nhất như: Phân công trực văn phòng, các kế hoạch hướng đến Đại lễ Phật đản, soạn thảo câu hỏi khảo hạch cho giới tử Đại giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, chương trình Sơ - Trung Phật học cho Tăng Ni sinh, tổ chức thăm các Ban Trị sự GHPGVN quận huyện, nơi có Lớp Sơ cấp Phật học và tổ chức chương trình xã hội phù hợp… Thượng tọa mong chư tôn đức đóng góp ý kiến nhiệt tình để hoàn thành nhiệm vụ Ban Trị sự TP giao phó.

Thượng tọa Thích Thiện Chơn thay mặt Ban Thư ký trình các kế hoạch hoạt động Phật sự

Thượng tọa Thích Thiện Chơn thay mặt Ban Thư ký trình các kế hoạch hoạt động Phật sự

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Thiện Chơn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM trình lịch phân công trực văn phòng Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự và trình kế hoạch tổ chức đoàn đến thăm Ban Trị sự quận huyện, nơi có các Lớp Sơ cấp Phật học thuộc Phật giáo TP.Thủ Đức, Q.3, Q.8, Q.Tân Bình, H.Bình Chánh, H.Củ Chi.

Theo đó, đoàn do Thượng tọa Thích Thích Quang Thạnh làm trưởng đoàn nhằm thăm Tăng Ni sinh, lắng nghe thông tin về chương trình đào tạo của Ban Chủ nhiệm các Lớp Sơ cấp Phật học, những ý kiến của Ban Trị sự, những tồn đọng khó khăn. Dự kiến, đoàn sẽ thực hiện chuyến thăm Ban Trị sự, Lớp Sơ cấp Phật học vào ngày 8, 9-3 tới.

Thành viên Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM biểu quyết thống nhất các Phật sự

Thành viên Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM biểu quyết thống nhất các Phật sự

Tại buổi họp, chư tôn đức thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện, thống nhất chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm của Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM, cụ thể: Phân công bộ phận thư ký, văn phòng trực văn phòng Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự; Thăm Ban Trị sự quận huyện có Lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức, Q.3, Q.8, Q.Tân Bình, H.Bình Chánh, H.Củ Chi; Phân công tổ thiết kế xe hoa Kính mừng Đại lễ Phật đản theo chủ đề của Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM đề ra; thực hiện đề án chương trình đào tạo sơ, trung cấp Phật học (5 năm) bao gồm Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn, chương trình học; Soạn thảo nội dung thi viết, vấn đáp cho giới tử và danh sách Ban Giám khảo phần khảo hạch thuộc Đại giới đàn, dự kiến mang tôn hiệu Bửu Huệ do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức vào tháng 10-Quý Mão.

Ngoài ra, chư tôn đức cũng dự kiến sẽ hỗ trợ cho kế hoạch nội trú cho Tăng Ni sinh, thành lập thư viện và kế hoạch hiến máu nhân đạo của Trường Cao - Trung Phật học TP.HCM.

Thượng tọa Thích Phước Tiến, Phó Trưởng Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM phát biểu đóng góp tại buổi họp

Thượng tọa Thích Phước Tiến, Phó Trưởng Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM phát biểu đóng góp tại buổi họp

Đúc kết buổi họp, Thượng tọa Thích Quang Thạnh cho biết thời gian tới sẽ phổ biến quy chế hoạt động của Ban và mong thành viên Ban Giáo dục Phật giáo chung tay đẩy mạnh hoạt động Phật sự để các kế hoạch đi vào thực tiễn, hoàn thành nhiệm vụ do chư tôn đức, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tin tưởng giao phó.

Chư tôn đức Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM

Chư tôn đức Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM

Thượng tọa Thích Minh Thành, Phó Trưởng ban đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Minh Thành, Phó Trưởng ban đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Lệ Thọ, Phó Trưởng ban đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Lệ Thọ, Phó Trưởng ban đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TP đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TP đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Minh Cần, Phó Trưởng ban đóng góp xây dựng chương trình Phật sự

Thượng tọa Thích Minh Cần, Phó Trưởng ban đóng góp xây dựng chương trình Phật sự

Thượng tọa Thích Thiện Hạnh đóng góp ý kiến tại buổi họp

Thượng tọa Thích Thiện Hạnh đóng góp ý kiến tại buổi họp

Đại đức Thích Tuệ Nhật giới thiệu chương trình buổi họp

Đại đức Thích Tuệ Nhật giới thiệu chương trình buổi họp

Ni sư Thích nữ Huệ Khánh phát biểu tại buổi họp

Ni sư Thích nữ Huệ Khánh phát biểu tại buổi họp

Quang cảnh buổi họp tại Việt Nam Quốc Tự, vào sáng 23-2

Quang cảnh buổi họp tại Việt Nam Quốc Tự, vào sáng 23-2

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày