Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư họp bàn Phật sự

GNO - Chiều nay 30-6, tại tịnh xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh, TP.HCM, Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư do HT.Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng ban đã chủ trì phiên họp bàn Phật sự của Ban, trước phiên họp Ban Thường trực HĐTS GHPGVN vào ngày mai tại Văn phòng II TƯGH (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM).

IMG_4564.JPG
Phiên họp dưới sự chủ trì của HT.Thích Chơn Thiện

Theo đó, Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư đã thảo luận và thông qua Dự thảo Nội quy Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư gồm 8 chương, 47 điều.

Tại buổi họp, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư cũng thảo luận, thống nhất nhân sự Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư nhiệm kỳ VII (2012-2017) trình Ban Thường trực HĐTS. Theo đó, Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư nhiệm kỳ VII theo dự kiến do HT.Thích Chơn Thiện tiếp tục đảm nhiệm Trưởng ban; HT.Thích Giác Toàn, TT.Thích Thanh Quyết đồng Phó Trưởng ban Thường trực.

IMG_4555.JPG
Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư họp bàn Phật sự

IMG_4570.JPG
TT.Thích Phước Đạt tại phiên họp

IMG_4576.JPG
TT.Thích Viên Trí tại phiên họp

Cuộc họp chiều nay, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư cũng thảo luận chương trình hoạt động của Ban nhiệm kỳ VII. Các hoạt động của Ban gồm: Lập kế hoạch xin phép mở trường Cao đẳng Phật học (dự kiến cơ sở, nhân sự, chương trình giảng dạy); Quan tâm, tạo mối quan hệ gắn bó, giúp đỡ các lớp Sơ, Trung cấp Phật học, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer được phát triển tốt; Thăm viếng và làm việc với các cơ sở giáo dục đào tạo Tăng Ni địa phương để có hướng hỗ trợ; Xúc tiến việc thống nhất đi đến việc tổ chức phân cấp đào tạo sơ cấp, trung cấp, cao đẳng theo sự liên kết giữa các tỉnh; Chuẩn bị dự án thành lập Trường Sư phạm Phật giáo tại Hà Nội để xin Giáo hội và Nhà nước chấp thuận; Biên soạn sách giáo khoa cho các cấp học; Củng cố việc thực hiện hành chánh trong ngành giáo dục Phật giáo; Theo dõi việc thực hiện chương trình đào tạo cao học Phật học thí điểm thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM để nâng cao và phát triển.

IMG_4557.JPG
Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni chụp ảnh lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.
Được khởi công xây dựng năm 1956, chùa Phật Học Xá Lợi có kiến trúc theo lối mới "trên bái đường, dưới giảng đường”

[Ảnh] Chùa Phật Học Xá Lợi - Không gian tâm linh với kiến trúc hiện đại

GNO - Chùa Phật Học Xá Lợi (89 đường Bà Huyện Thanh Quan, TP.HCM) được xây dựng với mục đích thờ xá-lợi Phật. Chùa có kiến trúc hiện đại mà vẫn mang sắc thái văn hóa dân tộc, là một di tích mang dấu ấn cuộc đấu tranh lịch sử của Phật giáo đồ chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm kỳ thị và đàn áp tôn giáo năm 1963.

Thông tin hàng ngày