Bàn giao nhà tình thương, tổ chức hội chợ nhân đạo

GNO - Sáng 28-6, TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Đại Tuệ phối hợp với chính quyền xã Nam Anh (H.Nam Đàn) tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Trần Văn Quân - trú tại xóm 1, xã Nam An, huyện Nam Đàn.

ht286.jpg

Chùa Đại Tuệ và Phật tử trao số tiền ủng hộ xây nhà 50 triệu đồng

Sau thời gian khởi công xây dựng đến nay, ngôi nhà cấp 4, lợp ngói đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng; trong đó TT.Thích Thọ Lạc và gia đình Phật tử Đặng Cường - Lê Hồng Liên hỗ trợ 50 triệu đồng.

Được biết, đây là căn nhà thứ tư trong năm 2020 TT.Thích Thọ Lạc và gia đình Phật tử Đặng Cường hỗ trợ kinh phí xây dựng cho người dân (50 triệu đồng mỗi căn).

Trước đó, vào ngày 27-6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An cùng với Công ty TNHH XNK Sữa và Dinh dưỡng Quốc tế Natrumax tổ chức chương trình hội chợ nhân đạo lần thứ 2, năm 2020 tại xã Hưng Lĩnh (H.Hưng Nguyên).

Tại phiên chợ, Ban Tổ chức phát phiếu đổi hàng cho 300 người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Hưng Lĩnh. Mỗi phiếu đổi hàng tương đương phần quà gồm 10 kg gạo, bóng đèn tiết kiệm điện và 100 ngàn đồng.

ht2861.jpg

300 người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được hỗ trợ tại phiên chợ


Trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng trao 100 suất quà cho người cao tuổi, gồm 01 hộp sữa dinh dưỡng trị giá 680 ngàn đồng; 150 suất quà cho học sinh nghèo (áo ấm và sữa), trị giá gần 200 ngàn đồng/phần.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày