Ban HDPT T.Ư thăm Phật giáo tỉnh Hòa Bình

GNO - Chiều nay, 27-9, đoàn công tác Ban HDPT T.Ư đã đến thăm và làm việc với Ban Trị sự và Ban HDPT tỉnh Hòa Bình tại chùa Phật Quang (TP.Hòa Bình).

hoabinh (2).jpg


Toàn cảnh phiên làm việc - ảnh: Thanh Nam

Phát biểu khai mạc phiên làm việc, HT.Thích Nguyên Quang, Phó ban HDPT T.Ư thay mặt Ban HDPT T.Ư chân thành cảm ơn đối với dự đón tiếp trang trọng của chư tôn đức Tăng Ni và hàng ngàn Phật tử địa phương.

Dịp này, Hòa thượng đề nghị chư Tăng Ni, Phật tử địa phương cần tập trung thời gian để cùng thảo luận 5 chủ trương lớn của ngành gồm: Chương trình Phật hóa gia đình, tổ chức lễ hằng thuận tại chùa, việc thành lập các mô hình sinh hoạt cho giới trẻ, hình thành các khóa lễ dành riêng thanh thiếu nhi, tổ chức khóa tu, hội trại và các đạo tràng tu học.

hoabinh (3).jpg
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa dự phiên làm việc - ảnh: Thanh Nam

hoabinh (4).jpg
ĐĐ.Thích Đức Nguyên phát biểu chào mừng đoàn - ảnh: Thanh Nam

Báo cáo với đoàn công tác, ĐĐ.Thích Trí Thịnh, Trưởng ban HDPT tỉnh Hòa Bình cho biết, công tác Hướng dẫn Phật tử luôn được Phật giáo tỉnh, chư tôn đức trụ trì các chùa quan tâm thực hiện, đưa hàng Phật tử dần hiểu biết về Phật pháp, tu tập và thực hiện các nhiệm vụ Phật sự.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, toàn tỉnh đã quy y cho hơn 10.000 người, thành lập được 7 đạo tràng tu học tại Tân Lạc, Yên Thủy, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Kỳ Sơn, Cao Phong và TP. Hòa Bình; lượng Phật tử thường xuyên đến chùa được chư Tăng thuyết giảng đạo pháp, hướng dẫn Phật sự ngày càng thêm đông; riêng chùa Phật Quang Hòa Bình đã tổ chức được CLB thanh - thiếu niên Phật tử gồm 70 em tham gia.

Tuy vậy, hoạt động HDPT của tỉnh Hòa Bình cũng gặp một số khó khăn vì số chư Tăng ở Hòa Bình khá ít nên công việc Phật sự không đáp ứng sự mong đợi của Phật tử; quý cư sĩ, Phật tử tham gia Ban HDPT nhưng do còn hạn chế hiểu biết về công việc Phật sự nên thực hiện còn lúng túng; nhận thức về Phật giáo trong nhân dân, Phật tử không đồng đều; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của Phật giáo tỉnh còn thiếu thốn.

hoabinh (5).jpg
HT.Thích Nguyên Quang phát biểu khai mạc - ảnh: Thanh Nam

hoabinh (8).jpg
TT.Thích Thanh Giác điều hành phiên làm việc - ảnh: Thanh Nam

hoabinh (9).jpg
ĐĐ.Thích Trí Thịnh báo cáo công tác HDPT địa phương - ảnh: Thanh Nam

Phiên làm việc cón lắng nghe phát biểu của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử và đại diện chính quyền địa phương. Các phát biểu được chư tôn đức chủ tọa đoàn và Ban HDPT T.Ư trả lời, giải đáp thỏa đáng.

Phát biểu đúc kết hội nghị, HT.Thích Thanh Hùng, UVTT HĐTS kiêm Phó ban Thường trực Ban HDPT T.Ư, trưởng đoàn công tác tuyên dương những nỗ lực trong quá trình bá Chánh pháp đến quần chúng Phật tử địa phương dù còn nhiều khó khăn về nhân sự, cơ sở thờ tự.

Trước những kiến nghị của Phật tử địa phương, Hòa thượng mong muốn lãnh đạo các cơ quan liên hệ hỗ trợ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh giải quyết, giúp cho sinh hoạt của ngành chuyển biến tích cực, tô bồi đời sống văn hóa tinh thần cho quần chúng Phật tử.

hoabinh (6).jpg


Phật tử và đại biểu chính quyền tham dự - ảnh: Thanh Nam

Nhân chuyến thăm, các bên đã trân trọng trao các phần quà lưu niệm thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp vì Phật sự chung. Được biết, HT.Thích Thanh Hùng, UVTT HĐTS kiêm Phó ban Thường trực Ban HDPT T.Ư làm trưởng đoàn công tác Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư với sự tham gia của chư tôn đức, quý cư sĩ thành viên.

ĐĐ.Thích Đức Nguyên, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình cùng chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự, Ban HDPT, đại diện chính quyền địa phương và Phật tử đón tiếp đoàn.

hoabinh (10).jpg

hoabinh (11).jpg
Phật tử địa phương phát biểu ý kiến - ảnh: Thanh Nam

hoabinh (12).jpg
Ban HDPT T.Ư tặng quà lưu niệm đến Phật giáo tỉnh Hòa Bình

hoabinh (7).jpg
Phật tử và đại biểu chính quyền tham dự - ảnh: Thanh Nam

>> Xem thêm: PG tỉnh Phú Thọ cung đón đoàn công tác Ban HDPT T.Ư ||

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày