Ban Hoằng pháp Trung ương khai giảng lớp đào tạo giảng sư tại chùa Hòa Khánh

Ban Hoằng pháp Trung ương khai giảng Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư khóa XII (2022-2025) tại chùa Hòa Khánh - Ảnh: Lâm Huy
Ban Hoằng pháp Trung ương khai giảng Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư khóa XII (2022-2025) tại chùa Hòa Khánh - Ảnh: Lâm Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Hòa Khánh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vào sáng 15-10, Ban Hoằng pháp Trung ương đã tổ chức lễ khai giảng Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư khóa XII (2022-2025) cho các Tăng Ni.
Khai giảng Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư khóa XII - Ảnh: Đức Lộc

Khai giảng Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư khóa XII - Ảnh: Đức Lộc

Hòa thượng Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Tổ chức đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư; Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, Phó ban Tổ chức lớp đào tạo; cùng chư tôn đức Ban Tổ chức, giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương, Tăng Ni sinh Cao - Trung cấp giảng sư khóa XII tham dự.

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm trao phần thưởng đến Tăng Ni giảng sinh thi tuyển đạt điểm cao - Ảnh: Đức Lộc

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm trao phần thưởng đến Tăng Ni giảng sinh thi tuyển đạt điểm cao - Ảnh: Đức Lộc

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, Phó ban Tổ chức lớp đào tạo cho biết Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức khai giảng Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư thứ XII với sứ mệnh đào tạo những vị giảng sư đầy đủ năng lực tiếp nối sự nghiệp của chư tôn đức tiền bối đi trước góp phần phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Theo đó, thực hiện chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII của Ban Hoằng Pháp Trung ương về tổ chức các khóa đào tạo giảng sư dài hạn, đáp ứng kịp thời sự phát triển của đất nước, của xã hội và của đạo pháp. Ban Hoằng Pháp Trung ương tiếp tục tổ chức tuyển sinh Cao - Trung cấp giảng sư niên khoá XII (2022-2025). Ban Tổ chức đã nhận được 117 hồ sơ đăng ký thi tuyển. Qua quá trình thi tuyển có 90 Tăng Ni trúng tuyển theo học, trong đó cao cấp giảng sư là 55 vị, trung cấp giảng sư 35 vị.

Tăng Ni Lớp Cao - Trung cấp giảng sư khóa XII dâng lời cảm tưởng nguyện tinh tấn trên con đường tu học - Ảnh: Đức Lộc

Tăng Ni Lớp Cao - Trung cấp giảng sư khóa XII dâng lời cảm tưởng nguyện tinh tấn trên con đường tu học - Ảnh: Đức Lộc

Ban lời đạo từ, Hòa thượng Thích Tấn Đạt đã chúc mừng đến các vị Tăng Ni trúng tuyển vào Lớp đào tạo Cao – Trung cấp giảng sư khóa XII. Hòa thượng tin tưởng ở thế hệ trẻ kế thừa với sự tinh tấn trong tu học sẽ trở thành những vị giảng sư tài đức trong tương lai.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Nhật Hỷ cũng gửi gắm đến các vị giảng sinh mỗi ngày phải cố gắng hoàn thiện tự thân, chú trọng giới luật trang nghiêm để có thể tiếp bước tiền nhân trên con đường hoằng truyền chánh pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày