Họp mặt đầu năm Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư tại chùa Hòa Khánh

Chư tôn đức Ban tổ chức đào tạo Lớp Cao Trung cấp giảng sư tại buổi họp mặt sáng 22-2
Chư tôn đức Ban tổ chức đào tạo Lớp Cao Trung cấp giảng sư tại buổi họp mặt sáng 22-2
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-2, Ban Hoằng pháp Trung ương đã tổ chức buổi họp mặt đầu năm Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư tại chùa Hòa Khánh (quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Đại đức Thích Trí Huệ đại diện bộ phận văn phòng, Tăng Ni giảng sinh tác bạch khánh tuế đến chư tôn đức Ban Tổ chức đào tạo Cao Trung cấp giảng sư

Đại đức Thích Trí Huệ đại diện bộ phận văn phòng, Tăng Ni giảng sinh tác bạch khánh tuế đến chư tôn đức Ban Tổ chức đào tạo Cao Trung cấp giảng sư

Hòa thượng Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Tổ chức đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư; cùng chư tôn đức Ban Tổ chức, giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương và hơn 200 Tăng Ni sinh Cao - Trung cấp giảng sư khóa X, XI tham dự.

Tại buổi họp mặt, Đại đức Thích Trí Huệ, Phó Chánh Văn phòng Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư đại diện chư văn phòng, cùng Tăng Ni giảng sinh tác bạch khánh tuế đến Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức đào tạo, cùng chư tôn đức giảng sư.

Hòa thượng Thích Tấn Đạt ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Tấn Đạt ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Tấn Đạt ban lời đạo từ, bày tỏ niệm hoan hỷ trong ngày họp mặt đầu xuân khi có đông đủ Tăng Ni Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư tham dự.

Hòa thượng cũng lưu ý đến chư tôn đức trong Ban Tổ chức đào tạo Lớp học phải tổ chức chương trình học phù hợp để Tăng Ni sinh sau thời gian nghỉ do dịch bệnh kéo dài, học đầy đủ tất cả các chương trình đã đề ra để đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định. Bên cạnh đó, Hòa thượng nhắc nhở nguyên tắc 5K để bảo đảm an toàn cho cá nhân và lớp học trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện nay.

Tại buổi họp mặt đầu năm, chư tôn đức Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư đã tặng lộc mừng năm mới đến Tăng Ni sinh tham dự.

Tác bạch khánh tuế đến chư tôn đức

Tác bạch khánh tuế đến chư tôn đức

Chư Tăng Ni khóa X, XI tham dự họp mặt

Chư Tăng Ni khóa X, XI tham dự họp mặt

Đại đức Thích Trí Huệ đại diện chư tôn đức dâng cúng dường đến chư tôn đức

Đại đức Thích Trí Huệ đại diện chư tôn đức dâng cúng dường đến chư tôn đức

Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư hiện đang chiêu sinh khóa XII (2022-2025) thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 30-3-2022

Lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư hiện đang chiêu sinh khóa XII (2022-2025) thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 30-3-2022

Chư tôn đức tặng lộc đầu năm

Chư tôn đức tặng lộc đầu năm

Tặng lộc đầu năm đến Tăng Ni giảng sinh Lớp Cao - Trung cấp giảng sư

Tặng lộc đầu năm đến Tăng Ni giảng sinh Lớp Cao - Trung cấp giảng sư

Đại đức Thích Trí Huệ sinh hoạt đầu năm với Tăng Ni sinh

Đại đức Thích Trí Huệ sinh hoạt đầu năm với Tăng Ni sinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày