Tham dự và chủ trì buổi tọa đàm có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư; Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư; cùng chư tôn đức Phó ban Hoằng pháp T.Ư: Thượng tọa Thích Minh Thuận, Thượng tọa Thích Tâm Thuần.
Ngoài ra còn có sự hiện diện của ông Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Phạm Bảo Khánh, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 - Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.Hà Nội; cùng chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư; các học giả, nghiên cứu, cư sĩ trí thức, đại diện các đạo tràng tiêu biểu trên địa bàn TP.Hà Nội.
![]() |
| Hòa thượng Thích Huệ Phước phát biểu khai mạc |
Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Huệ Phước nhấn mạnh tọa đàm lần này không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của Giáo hội, mà còn là cơ hội để nhận diện một cách toàn diện, khách quan và có hệ thống những đóng góp của Phật giáo đối với đời sống xã hội; từ đó khơi mở những định hướng căn bản, có chiều sâu và tầm nhìn cho công tác hoằng pháp trong bối cảnh mới của đất nước và thời đại.
Trong báo cáo đề dẫn, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ đã khái quát tiến trình hơn hai thiên niên kỷ hiện diện của Phật giáo tại Việt Nam như một dòng chảy văn hóa – tâm linh liên tục, luôn hòa quyện với vận mệnh dân tộc. Sự kiện thành lập GHPGVN năm 1981 được nhìn nhận như một bước ngoặt mang tính lịch sử, thể hiện tinh thần hòa hợp, thống nhất ý chí và hành động của Tăng Ni, Phật tử cả nước. Trải qua 45 năm phát triển, Giáo hội không chỉ kiện toàn về tổ chức mà còn ngày càng khẳng định vai trò của một chủ thể tôn giáo có trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia vào các lĩnh vực giáo dục, đạo đức, an sinh và phát triển bền vững.
![]() |
| Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ báo cáo đề dẫn |
Thông qua tọa đàm lần này, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ làm sáng tỏ một cách có hệ thống vai trò và những đóng góp của Phật giáo trong xã hội đương đại; gợi mở những giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác hoằng pháp trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo; tăng cường sự gắn kết hài hòa giữa đạo và đời, giữa truyền thống và hiện đại; đồng thời, khơi dậy ý thức trách nhiệm và tinh thần phụng sự của mỗi người con Phật đối với cộng đồng và xã hội.
Tọa đàm "Những đóng góp của GHPGVN đối với công cuộc xây dựng và phát triển xã hội" đã nhận được 38 bài tham luận, chia thành 3 nhóm nội dung: Phật giáo với việc xây dựng đạo đức xã hội trong bối cảnh hiện đại; Công tác hoằng pháp trong thời đại chuyển đổi số; Vai trò của cư sĩ trí thức trong sự nghiệp hoằng pháp. Tất cả đều là kết quả của quá trình nghiên cứu chuyên sâu và nghiêm túc của chư tôn đức, quý học giả, nhà nghiên cứu.
![]() |
| Quang cảnh buổi tọa đàm |
Nhiều tham luận tiêu biểu đã tiếp cận các vấn đề cốt lõi như giáo dục nhân cách, khủng hoảng hiện sinh, đào tạo Tăng tài, hay sự thích ứng của Phật giáo trong không gian số và tiến trình hội nhập quốc tế. Đáng chú ý, các nghiên cứu đã đặt Phật giáo trong tương quan với các lý thuyết xã hội hiện đại, từ đó khẳng định giá trị của giáo lý duyên khởi, vô ngã và trung đạo như những nền tảng triết học có khả năng góp phần giải quyết các khủng hoảng của con người đương đại.
Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đánh giá cao tinh thần tâm huyết, trách nhiệm của chư tôn đức cùng quý học giả đã tích cực đóng góp các tham luận giá trị cho buổi tọa đàm. Những ý kiến sâu sắc, giàu tính thực tiễn không chỉ góp phần làm phong phú nội dung chương trình mà còn đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục thông qua hoằng pháp Phật giáo. Hòa thượng nhấn mạnh, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực hướng tới chào mừng Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập GHPGVN.
![]() |
| Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ |
Dịp này, Hòa thượng cũng triển khai Thông bạch số 105/TB-HĐTS về việc tổ chức khóa sinh hoạt Phật pháp mùa hè dành cho thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh trên toàn quốc đến chư tôn đức và đại diện các đạo tràng. Nội dung sinh hoạt kết hợp giữa học Phật pháp, rèn luyện kỹ năng sống và hoạt động vui chơi lành mạnh, giúp các em phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ và kỹ năng xã hội.
Hòa thượng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ của Ban Hoằng pháp T.Ư là phối hợp bảo đảm nguồn nhân sự giảng sư và soạn các bài giảng theo các chủ đề phục vụ cho các khóa sinh hoạt Phật pháp mùa hè khi nhận được đề nghị giúp đỡ của các địa phương. Bên cạnh đó, trong mùa lễ Phật đản năm nay, nội dung các bài thuyết pháp sẽ dựa trên tinh thần từ bi – trí tuệ – đoàn kết – phụng sự, góp phần lan tỏa năng lượng thiện lành đến cộng đồng.




