Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư sẽ phối hợp tổ chức hội thảo khoa học vào tháng 3-2024

Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức hội thảo
Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức hội thảo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 20-2, tại Trụ sở T.Ư GHPGVN - chùa Quán Sứ (Hà Nội), Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia.
Hòa thượng Thích Thanh Điện chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Thanh Điện chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng ban Tổ chức hội thảo chủ trì buổi họp.

Tham dự có ông Vũ Đăng Minh, Trưởng ban Tôn giáo - Ủy ban TƯMTTQVN; ông Đào Huy Cường, Quyền Prưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo Chính Phủ cùng đại diện các cơ quan hữu quan...

Hội nghị được nghe bản kế hoạch về tiến độ của các ban chuyên môn trong Hội thảo khoa học quốc gia, với mục đích tổng hợp kiến thức, trí tuệ của chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni và tín đồ Phật tử; các nhà lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực, nhất là quản lý trên lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước về tinh thần “Phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam thời kỳ Lý, Trần. Qua đó, nhằm đúc rút ra các bài học kinh nghiệm liên quan để vận dụng và đưa ra các khuyến nghị, giải pháp đối với hoạt động của GHPGVN nói chung và Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư nói riêng, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh hướng tới hùng cường.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Công tác tổ chức hội thảo khoa học quốc gia hiện đang hoàn thiện huy động sự tham gia viết bài, đóng góp trí tuệ, ý kiến tham luận, thảo luận tại hội thảo của chư tôn đức Tăng, Ni thuộc các các tông phái của GHPGVN và tín đồ Phật tử; các nhà lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực, nhất là quản lý trên lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước về chủ đề của hội thảo.

Được biết, đơn vị tổ chức hội thảo với sự phối hợp của: Ủy ban TƯMTTQVN, Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Trường Đại học Khoa học - xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), vào ngày 30 – 31-3-2024, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sản phẩm hội thảo bao gồm: Sách kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia (có chỉ số khoa học ISSN). Bài báo quốc tế liên quan đến chủ đề hội thảo (do Trưởng ban Tổ chức Hội thảo đứng tên), in từ 5 đến 10 bài viết (được chọn lọc) in trên tạp chí có chỉ số khoa học ISSN.

Dự kiến, hội thảo bao gồm 1.500 đại biểu tham dự, 250 bài tham luận

Dự kiến, hội thảo bao gồm 1.500 đại biểu tham dự, 250 bài tham luận

Văn bản đề xuất với GHPGVN về một số giải pháp để vận dụng và phát huy truyền thống “Phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân” trong các hoạt động của Giáo hội giai đoạn hiện nay.

Hội thảo đã được nghe ý kiến đóng góp ý kiến của các thành viên Ban Tổ chức, các đại biểu học giả, giáo sư, tiến sĩ phát biểu góp phần triển khai công tác tổ chức hội thảo khoa học quốc gia. Dự kiến, hội thảo bao gồm 1.500 đại biểu tham dự, 250 bài tham luận được chọn lọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Trong khu vườn mùa xuân

GNO - Tôi ngồi ngoài hiên nhà nhìn con gái rón rén thò những ngón chân xinh chạm nhẹ vào vạt nắng. Nắng xuân xiên qua hàng rào ấm áp choàng lên mảnh sân lún phún rêu. Tiếng cười trong trẻo của các con đưa tôi quay về miền ký ức của những năm thơ ấu.
Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ cùa Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày