Ban Kiến đàn họp rà soát công tác tấn đàn truyền giới

GNO - Sáng nay, 25-11, chư tôn đức Ban Tổ chức (Ban Kiến đàn) Đại giới đàn Trí Đức PL.2559 đã họp cùng chư tôn đức 24 BTS GHPGVN TP.HCM rà soát công tác tổ chức ở giới trường chuẩn bị tấn đàn truyền giới.

Buổi họp đặt dưới sự chủ trì của HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Đức.

ANH A TAn (3).JPG

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Tại buổi họp, đại diện Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đã báo cáo kỳ khảo hạch giới tử tại Tuyển Phật trường – chùa Huê Nghiêm vừa qua (Giác Ngộ online sẽ đăng đầy đủ danh sách giới tử đậu kỳ hảo hạch vào ngày mai, 26-11, mời quý độc giả đón xem). Hiện nay, Ban Tăng sự cũng đã gởi danh sách giới tử và giấy báo trúng tuyển đến 24 BTS GHPGVN quận, huyện.

Thời gian này, Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM, thay mặt Ban Kiến đàn liên lạc, hỗ trợ công tác tổ chức, sắp xếp chương trình… tại các giới trường Ni để các giới trường tổ chức tấn đàn cho giới tử được trang nghiêm.

Ban Kiến đàn rà soát danh sách Ban Điều hành, Ban Quản giới tử, Ban Hộ đàn…  tại 8 giới trường thuộc Đại giới đàn Trí Đức.

ANH A TAn (7).JPG

HT.Thích Thiện Tâm phát biểu tại buổi họp

ANH A TAn (5).JPG

TT.Thích Đồng Văn báo cáo công tác chuẩn bị Đại giới đàn Trí Đức

Hiện nay, Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh chư tôn đức thập sư Tăng, Ni chuẩn bị đăng đàn truyền giới. Theo đó, đàn Tỳ-kheo do HT.Thích Tắc An làm Hòa thượng đàn đầu; đàn Sa-di do HT.Thích Như Niệm làm Hòa thượng đàn đầu;

Đàn Tỳ-kheo-ni do NT.Thích Tịnh Danh làm Hòa thượng đàn đầu; đàn Thức-xoa-ma-na do NT.Thích Tịnh Nguyện làm Hòa thượng đàn đầu; đàn Sa-di-ni do NT.Thích Như Đức làm Hòa thượng đàn đầu.

Đàn Tỳ-kheo Hệ phái Nam tông do HT.Thích Thiện Tâm làm Hòa thượng đàn đầu; đàn Sa-di và tu nữ do HT.Thích Viên Minh làm Hòa thượng đàn đầu;

Đàn Tỳ-kheo Hệ phái Khất sĩ do HT.Thích Giác Nhường làm Hòa thượng đàn đầu; đàn Sa-di Hệ phái Khất sĩ do HT.Thích Giác Tường làm Hòa thượng đàn đầu; đàn Tỳ-kheo-ni, đàn Thức-xoa-ma-na, đàn Sa-di-ni Hệ phái Khất sĩ do NT.Thích Tràng Liên làm Hòa thượng đàn đầu.

Thay mặt Ban Kiến đàn Đại giới đàn Trí Đức đúc kết buổi họp, HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tấn đàn truyền giới đúng theo truyền thống.

Hòa thượng mong rằng trong bốn ngày giới tử nhập giới trường sẽ học tập các nghi thức nhập đàn, sám hối tội căn nhằm thanh tịnh thân tâm để được thọ giới và đắc giới.

ANH A TAn (4).JPG

HT.Thích Trí Quảng phát biểu chỉ đạo

ANH A TAn (2).JPG

Quang cảnh buổi họp Ban Kiến đàn Đại giới đàn Trí Đức

Được biết vào lúc 6 giờ ngày 28-11 (nhằm ngày 17-10-Ất Mùi), tất cả các giới tử vượt qua kỳ khảo hạch sẽ vân tập làm thủ tục nhập giới trường học các nghi thức thiền môn để chuẩn bị thọ giới.

Theo đó, giới tử Tỳ-kheo tại giới trường chùa Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân); Sa-di tại giới trường chùa Huê Nghiêm (Q.2); Tỳ-kheo-ni tại giới trường chùa Từ Nghiêm (Q.10); Thức-xoa-ma-na tại giới trường chùa Kim Sơn (Q.Phú Nhuận); Sa-di-ni tại giới trường chùa Huê Lâm (Q.11).

Giới tử Tỳ-kheo, Sa-di Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh tại Giới trường biệt truyền chùa Bửu Quang(Q.Thủ Đức); Giới tử Tỳ-kheo, Sa-di Hệ phái Khất sĩ tại giới trường tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh); Giới tử Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni Hệ phái Khất sĩ tại giới trường tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp).

Đại giới đàn Trí Đức do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức từ ngày 1 đến ngày 6-11-2015 (nhằm ngày 20 đến 25-10-Ất Mùi).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày