Ban KT-TC GHPGVN tỉnh Quảng Nam tổng kết

GNO - Hội nghị tổng kết của Ban diễn ra ngày 29-1, tại hội trường chùa Trường Thọ (xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), có sự tham dự và chủ toạ của ĐĐ.Thích Tịnh Đức, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chính (KT – TC) GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN TP.Tam Kỳ, chư tôn đức Tăng Ni trong ban cùng các mạnh thường (ảnh).
IMG_5014.JPG

Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Tịnh Đức cho biết tầm quan trọng của ban, mọi công tác Phật sự đều cần đến một nguồn kinh phí nhất định để sử dụng, Giáo hội có nhiều sự kiện, có nhiều hoạt động Phật sự hay không đều liên quan đến vấn đề kinh tế, vì thế trong năm nay cũng như những năm tới Ban cần hoạt động tích cực, làm việc bằng tâm lực và tài lực của mình để cúng dường phục vụ cho Giáo hội.

Đại đức trân trọng ghi nhận những đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử, mạnh thường quân, hỗ trợ thành công Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak PL.2558.

ĐĐ.Thích Thánh Nhẫn, UV Ban KT - TC báo cáo tổng kết và phương hướng năm 2015. Theo đó, năm 2015, Ban sẽ thực hiện tiệc chay buffet chay vào những ngày lễ lớn của Phật giáo; hỗ trợ toàn bộ kinh phí ăn uống phục vụ tổ chức hội nghị Tăng Ni của Phật giáo tỉnh; sẽ xây dựng nhà tình nghĩa, thăm và tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh neo đơn, trẻ em mồ côi...

ĐĐ.Thích Nhuận Bình thông qua bản báo cáo thu chi trong một năm qua, cho biết con số còn dư sau một năm sử dụng không đáng là bao so với hoạt động của Giáo hội trong thới gian sắp đến, bày tỏ mong muốn mọi người chung sức để nguồn kinh phí được dồi dào hơn.

PG Quảng Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày