Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM họp chuẩn bị cho khóa huân tu tại Việt Nam Quốc Tự

Niệm Phật cầu gia bị trước buổi họp
Niệm Phật cầu gia bị trước buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 4-12, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (Q.10) đã diễn ra buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhằm báo cáo công tác tổ chức Đại giới đàn Bửu Huệ và triển khai việc tổ chức khóa huân tu dành cho lãnh đạo GHPGVN TP.HCM.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp của Ban Thường trực.

Thay mặt Ban Thư ký, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM báo cáo công tác tổ chức Đại giới đàn Bửu Huệ từ ngày 17 đến 23-11-2023; thông tin một số hoạt động Phật sự sắp tới của Phật giáo TP.HCM xin ý kiến của chư tôn đức Ban Thường trực.

Thượng tọa Thích Thiện Quý trình các hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Thiện Quý trình các hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.HCM

Một trong các hoạt động Phật sự trọng tâm cuối năm 2023 của Phật giáo TP.HCM là tổ chức khóa huân tu tập trung Phật lịch 2567 của lãnh đạo GHPGVN TP.HCM, tại Việt Nam Quốc Tự nhằm cấm túc huân tu, phát huy sức mạnh lục hòa, tập trung trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần đoàn kết trong triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội X của GHPGVN TP.HCM.

Tại buổi họp, chư tôn đức đã thảo luận, thống nhất nội dung sinh hoạt, số lượng và thành phần tham dự, điều kiện lưu trú tại Việt Nam Quốc Tự và các công việc liên quan khóa huân tu cấm túc. Dịp này, một số hoạt động Phật sự của Phật giáo TP.HCM trong thời gian tới cũng được chư tôn đức báo cáo, trình bày và góp ý xây dựng.

Chư tôn đức Ban Thường trực

Chư tôn đức Ban Thường trực

Phát biểu về khóa huân tu, Hoà thượng Thích Lệ Trang nhấn mạnh ý nghĩa và tinh thần kế thừa nếp sinh hoạt của Phật giáo TP.HCM do Đức Pháp chủ GHPGVN chủ trương lúc ngài trực tiếp lãnh đạo Giáo hội Thành phố.

"Đây là cơ hội quý báu để chư Tăng cùng cấm túc tu tập, đặc biệt đây là dịp để trụ trì các tự viện TP.HCM cùng bồi dưỡng kiến thức, thảo luận, trao đổi các chuyên đề trong mỗi buổi sáng trong các ngày của khóa huân tu”, Hoà thượng nhận định.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng ghi nhận sự đóng góp, chung tay của chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử để Ban Trị sự tổ chức thành công Đại giới đàn Bửu Huệ được trang nghiêm, thanh tịnh và đạt được yêu cầu như mong đợi.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN phát biểu tại buổi họp

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN phát biểu tại buổi họp

Vị giáo phẩm đứng đầu GHPGVN TP.HCM mong chư tôn đức Ban Thường trực cùng chung tay tổ chức thành tựu khoá huấn tu để có sự kết nối trong tu tập và chia sẻ các kiến thức cần thiết qua các chuyên đề mà chư tôn đức GHPGVN và GHPGVN TP.HCM triển khai trong dịp này.

Được biết, khóa huân tu của lãnh đạo GHPGVN TP.HCM năm nay diễn ra từ ngày 13 đến 22-12 (1 đến 10-11-Quý Mão) tại Việt Nam Quốc Tự. Ngoài các thời khóa tu tập theo truyền thống thiền môn, mỗi buổi sáng sẽ có các chuyên đề do chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN và Giáo hội TP.HCM thuyết trình và trao đổi trực tiếp.

Các chuyên đề trong các buổi sáng của tuần huân tu gồm: Giới luật Phật giáo, Kỹ năng hoằng pháp, Nghi lễ Phật giáo, Hiến chương và Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư, Nghiệp vụ pháp chế GHPGVN, Thông tin - Truyền thông, Quản trị hành chánh, lần lượt do chư tôn đức giáo phẩm: Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Hải Đạt, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự phụ trách.

Hình ảnh buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM, sáng 4-12:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày