Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM chúc Tết các cơ quan quận 10 và quận Tân Bình

Hòa thượng Thích Lệ Trang chúc Tết đến lãnh đạo Quận ủy Quận 10
Hòa thượng Thích Lệ Trang chúc Tết đến lãnh đạo Quận ủy Quận 10
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 12-1, Hòa thượng Thích Lệ Trang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết đến lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN, Ban Chỉ huy Công an quận 10 và quận Tân Bình (TP.HCM).

Cùng đi với đoàn còn có Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Trị sự; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự và chư tôn đức Phó Văn phòng Ban Trị sự.

Hòa thượng Thích Lệ Trang chúc Tết đến lãnh đạo Quận ủy Quận 10

Hòa thượng Thích Lệ Trang chúc Tết đến lãnh đạo Quận ủy Quận 10

Ban Thường trực Ban Trị sự đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTTQVN, Ban Chỉ huy Công an quận 10.

Tại đây, Hòa thượng Thích Lệ Trang có lời chúc an lành đến lãnh đạo các cơ quan chức năng, chúc quý lãnh đạo nhiều sức khỏe, hưởng một năm mới hoan hỷ, bình an và trường thọ.

Ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 10 cảm ơn đến sự quan tâm của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự

Ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 10 cảm ơn đến sự quan tâm của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự

Đáp lời, ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 10 cảm ơn đến sự quan tâm của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự và chư tôn đức đã đến thăm và chúc Tết. Ông ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trong các công tác an sinh xã hội, chăm lo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, đồng thời mong muốn sẽ được tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ từ Ban Trị sư Phật giáo TP.

Theo đó, ông Lê Văn Minh kính chúc chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tăng Ni, Phật tử năm mới bình an và hạnh phúc.

bà Lê Thị Thu Sương, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình phát biểu cảm ơn đoàn Ban Trị sự đến chúc Tết cổ truyền

bà Lê Thị Thu Sương, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình phát biểu cảm ơn đoàn Ban Trị sự đến chúc Tết cổ truyền

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Lệ Trang và chư tôn đức đến thăm, chúc Tết đến lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN, Ban Chỉ huy Công an quận Tân Bình.

Tại đây, Hòa thượng gửi lời chúc Tết đến các cập lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Quận Tân Bình, đồng thời tri ân đến sự hỗ trợ chính quyền địa phương đến BTS Phật giáo TP thực hiện công trình tái thiết trùng tu được sớm thành tựu viên mãn.

Thay mặt lãnh đạo quận Tân Bình, bà Lê Thị Thu Sương, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận cám ơn lời chúc tốt đẹp của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự đến thăm, chúc Tết cổ truyền của dân tộc.

Tại Công an Quận Tân Bình

Tại Công an Quận Tân Bình

Cùng ngày, Hòa thượng Thích Lệ Trang và chư tôn đức đến thăm Ban Chỉ huy Công an quận 10, quận Tân Bình; Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, Công an phường 12 (quận 10), phường 2 (quận Tân Bình).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày