Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thăm, chúc Tết lãnh đạo Thành ủy TP.HCM và các cơ quan chức năng

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thăm, chúc Tết lãnh đạo Thành ủy TP.HCM
Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thăm, chúc Tết lãnh đạo Thành ủy TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 21 tháng Chạp (12-1), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo Thành ủy, chính quyền TP.HCM trước thềm Tết cổ truyền Quý Mão.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chúc Tết đến lãnh đạo Thành ủy TP.HCM

Hòa thượng Thích Lệ Trang chúc Tết đến lãnh đạo Thành ủy TP.HCM

Theo đó, đoàn đã đến thăm, chúc Tết Thành ủy TP.HCM, Cục An ninh nội địa - Bộ Công An; Công an, Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Thân mật tiếp đoàn có ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Thiếu tướng Võ Hùng Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an; Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TP.HCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; cùng lãnh đạo các cơ quan trực thuộc.

Ông Nguyễn Hồ Hải cảm ơn và chúc Tết đến chư tôn đức

Ông Nguyễn Hồ Hải cảm ơn và chúc Tết đến chư tôn đức

Tại Thành ủy TP.HCM, Hòa thượng Thích Lệ Trang điểm qua những thành tựu hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.HCM trong năm qua dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của Đức Pháp chủ GHPGVN Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Qua đó, Giáo hội TP.HCM kế thừa, tiếp tục thể hiện truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo trong xuyên suốt chiều dài của lịch sử.

Nhân Tết Quý Mão sắp đến, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM có lời chúc đến lãnh đạo Thành ủy và các cơ quan TP.HCM năm mới nhiều sức khỏe, an lạc, hạnh phúc, thành tựu mọi công tác để tiếp tục đóng góp, xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Chụp hình lưu niệm

Chụp hình lưu niệm

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải thay mặt lãnh đạo TP.HCM tri ân trước những tình cảm mà Hòa thượng Thích Lệ Trang cũng như các thành viên trong Ban Thường trực Ban Trị sự đã dành cho Thành phố. Ông Phó Bí thư cũng dành đôi phút để chia sẻ thông tin về những thành quả mà TP.HCM đã đạt được trong năm qua trên các lĩnh vực. Ông cũng nhấn mạnh Tết cổ truyền tới đây, TP.HCM sẽ triển khai nhiều kế hoạch để chăm lo đời sống của người dân khó khăn trên địa bàn, giúp họ đón một cái Tết Quý Mão ấm áp, hạnh phúc hơn.

Dịp này, ông Nguyễn Hồ Hải cũng bày tỏ mong muốn Phật giáo TP.HCM sẽ tiếp tục chung sức, đồng hành với chính quyền trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, an sinh xã hội và phát triển đất nước cũng như TP.HCM.

Tại Cục An ninh nội địa - Bộ Công an

Tại Cục An ninh nội địa - Bộ Công an

Sáng cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm và chúc Tết đến Cục An ninh nội địa - Bộ Công an, Công an TP, Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Thiếu tướng Võ Hùng Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công An

Thiếu tướng Võ Hùng Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công An

Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TP.HCM

Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TP.HCM

Tặng quà mừng Tết cổ truyền đến Công an TP.HCM

Tặng quà mừng Tết cổ truyền đến Công an TP.HCM

Chụp hình lưu niệm

Chụp hình lưu niệm

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM tặng sách kỷ niệm

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM tặng sách kỷ niệm

Bộ Tư lệnh TP.HCM thân mật tiếp đoàn

Bộ Tư lệnh TP.HCM thân mật tiếp đoàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày