Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tiếp tục thảo luận về tổ chức Phật đản, Giới đàn Bửu Huệ

Ban Thường trực thảo luận nhiều hoạt động Phật sự hướng đến Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567
Ban Thường trực thảo luận nhiều hoạt động Phật sự hướng đến Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 27-2, tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Ban Thường trực, các ban chuyên môn trực thuộc tiếp tục thảo luận, thống nhất các hoạt động Phật sự trọng tâm năm 2023 của Phật giáo TP.HCM.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp của Ban Thường trực

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp của Ban Thường trực

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp của Ban Thường trực.

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP đại diện Ban Thư ký trình kế hoạch các hoạt động Phật sự trọng tâm của Phật giáo TP.HCM trong thời gian tới.

Thượng tọa Thích Thiện Quý trình các kế hoạch hoạt động Phật sự trọng tâm của Phật giáo TP.HCM

Thượng tọa Thích Thiện Quý trình các kế hoạch hoạt động Phật sự trọng tâm của Phật giáo TP.HCM

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Thường trực, các ban chuyên môn trực thuộc, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM lấy ý kiến biểu quyết của Ban Thường trực, thống nhất một số hoạt động Phật sự hướng đến Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và các Phật sự trọng tâm khác.

Theo đó, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM sẽ tổ chức chuỗi sự kiện trong Tuần lễ Phật đản tại TP.HCM gồm: Cung rước kiệu Đức Phật đản sinh, diễu hành xe hoa của các ban trực thuộc Kính mừng Phật đản Phật lịch 2567, nhấn mạnh nội dung kỷ niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, dự kiến sẽ tổ chức vào tối ngày 9-4-Quý Mão; Lễ Tắm Phật, các hoạt động thuyết giảng, diễu hành xe hoa, văn nghệ, triển lãm, Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính Việt Nam Quốc Tự sẽ diễn ra vào sáng rằm tháng Tư năm Quý Mão.

Hòa thượng Thích Minh Giác đóng góp ý kiến về công tác Đại giới đàn Bửu Huệ

Hòa thượng Thích Minh Giác đóng góp ý kiến về công tác Đại giới đàn Bửu Huệ

Đặc biệt, kỷ niệm 60 năm pháp nạn năm 1963, Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, Ban Thường trực cũng phân công các ban chuyên môn phối hợp tổ chức, liên hệ các tự viện liên quan hỗ trợ nhằm chuẩn bị triển lãm tại Việt Nam Quốc Tự về hình ảnh, di vật của Bồ-tát Thích Quảng Đức, chư Thánh tử đạo.

Tại buổi họp, chư tôn đức Ban Thường trực cũng thống nhất về phân công thiết trí lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự; thảo luận các tiêu chí chọn giới tử, chuẩn bị khảo hạch… trong khuôn khổ Đại giới đàn mang tôn hiệu Bửu Huệ Phật lịch 2567, dự kiến diễn ra vào tháng 10-Quý Mão.

Ban Thường trực cũng dự kiến Đại giới đàn Bửu Huệ sẽ diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc, truyền Bồ-tát giới; Giới đài chùa Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân), truyền giới cho giới tử thọ Sa-di, Tỳ-kheo hệ phái Bắc tông; chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh), nơi truyền giới cho giới tử thọ Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na, Tỳ-kheo-ni hệ phái Bắc tông; tổ đình Bửu Quang (TP.Thủ Đức), nơi truyền giới cho giới tử hệ phái Nam tông Kinh; tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh), nơi truyền giới cho giới tử hệ phái Khất sĩ.

Thượng tọa Thích Trí Chơn đóng góp ý kiến, trình kế hoạch tổ chức các sự kiện của Ban Văn hóa

Thượng tọa Thích Trí Chơn đóng góp ý kiến, trình kế hoạch tổ chức các sự kiện của Ban Văn hóa

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa cũng trình kế hoạch của ban về chương trình "Lửa thiêng rực sáng sử vàng" Kính mừng Đại lễ Phật đản và tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM trình đến Ban Thường trực các hoạt động sắp tới của ban về tổ chức đoàn thăm các Lớp Sơ cấp Phật học quận huyện, kế hoạch hỗ trợ thành lập thư viện, nội trú cho Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học TP.HCM; Chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự quận, huyện sẽ tiếp tục vân tập Bố-tát tại Việt Nam Quốc Tự vào ngày 14-2-Quý Mão tới.

Hình ảnh Ban Thường trực họp tại Việt Nam Quốc Tự, sáng 27-2:

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Thượng tọa Thích Thanh Phong đóng góp ý kiến tại buổi họp

Thượng tọa Thích Thanh Phong đóng góp ý kiến tại buổi họp

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đóng góp ý kiến, trình kế hoạch của Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đóng góp ý kiến, trình kế hoạch của Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM

Chư tôn đức thảo luận các Phật sự trọng tâm của Phật giáo TP.HCM

Chư tôn đức thảo luận các Phật sự trọng tâm của Phật giáo TP.HCM

Thượng tọa Thích Nhật Từ góp ý kiến về tổ chức Đại lễ Phật đản

Thượng tọa Thích Nhật Từ góp ý kiến về tổ chức Đại lễ Phật đản

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ đóng góp ý kiến

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ đóng góp ý kiến

Đại đức Thích Trí Đức trình các hoạt động Phật sự

Đại đức Thích Trí Đức trình các hoạt động Phật sự

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày