Ban Thường trực Hội đồng Trị sự cho ý kiến về quy chế hoạt động ban, viện T.Ư GHPGVN

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN phát biểu khai mạc trong buổi họp trực tuyến giữa 2 Văn phòng T.Ư sáng 8-3-2023
Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN phát biểu khai mạc trong buổi họp trực tuyến giữa 2 Văn phòng T.Ư sáng 8-3-2023
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 8-3, chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự có buổi họp trực tuyến kết nối hai Văn phòng TƯGH tại Hà Nội và TP.HCM nhằm sơ kết Phật sự 3 tháng đầu năm 2023, góp ý kiến thông qua quy chế hoạt động các ban, viện T.Ư và các phân ban trực thuộc.
Chư tôn đức tham gia buổi họp trực tuyến tại TP.HCM

Chư tôn đức tham gia buổi họp trực tuyến tại TP.HCM

Tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư chủ tọa hội nghị, với sự tham dự của chư vị Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Hòa thượng Thích Huệ Thông; Thượng tọa Thích Thanh Phong; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng II TƯGH, đại diện các ban, viện T.Ư.

Tại chùa Quán Sứ - trụ sở GHPGVN (Hà Nội), Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự chủ tọa hội nghị, sự tham dự của chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Thanh quyết, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký); Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng I TƯGH, đại diện các ban, viện T.Ư.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã nêu đôi nét hoạt động Phật sự của GHPGVN sau Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đến nay. Theo đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã ban hành quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các ban, viện T.Ư, ban hành các thông tư, thông bạch hướng dẫn Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ.... Hiện nay, một số ban đã ra mắt nhân sự.

“Tại hội nghị trực tuyến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự lần này, mong chư tôn đức đóng góp ý kiến tu chỉnh dự thảo các quy chế của 13 ban, viện T.Ư để đầy đủ điều kiện để điều hành Phật sự”, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhấn mạnh.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự báo cáo hoạt động Phật sự 3 tháng đầu năm 2023

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự báo cáo hoạt động Phật sự 3 tháng đầu năm 2023

Thay mặt Ban Thư ký Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Đức Thiện báo cáo hoạt động Phật sự 3 tháng đầu năm 2023. Theo đó, sau Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX (2022-2027), Hòa thượng Chủ tịch, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự bắt tay kiện toàn nhân sự các ban, viện T.Ư. Thời gian này GHPGVN chủ yếu thực hiện công tác từ thiện xã hội, an sinh xã hội cho bà con đón Tết Nguyên đán Quý Mão, các lễ hội truyền thống Phật giáo dịp Tết cổ truyền được tổ chức trang nghiêm và phù hợp với quy định; một số ban T.Ư đã ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027, các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thành tổ chức trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm...

GHPGVN ban hành các quyết định chuẩn y nhân sự, thông tư, thông bạch về tổ chức Đại lễ Phật đản, Kỷ niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, An cư kiết hạ... Các hoạt động tưởng niệm chư vị giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đã viên tịch được tổ chức trang nghiêm; các hoạt động chúc Tết, khánh tuế được duy trì theo truyền thống, hoạt động của Phật giáo quốc tế tiếp đón các phái đoàn thăm GHPGVN được thành tựu, tạo ấn tượng tốt đẹp.

Thượng tọa cũng thông qua một số hoạt động Phật sự sắp tới của GHPGVN như thông qua quy chế hoạt động của ban, viện T.Ư, chuỗi sự kiện kính mừng Đại lễ Phật đản, kỷ niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, An cư kiết hạ...; mong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành triển khai các kế hoạch hoạt động phù hợp với thực tế địa phương.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp trình dự thảo quy chế của Ban Kiểm soát T.Ư

Hòa thượng Thích Thiện Pháp trình dự thảo quy chế của Ban Kiểm soát T.Ư

Tại hội nghị trực tuyến, chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tích cực đóng góp nhiều ý kiến, tu chỉnh một số chi tiết của các dự thảo quy chế hoạt động của ban, viện T.Ư nhằm phù hợp với Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ 7 và Luật Tín ngưỡng tôn giáo của Nhà nước hiện hành.

Chư tôn đức góp ý và thống nhất thông qua quy chế của các ban, viện như: Tăng sự, Thông tin - truyền thông, Hoằng pháp, Ban Văn hóa, Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính, Giáo dục Phật giáo, Từ thiện xã hội, Hướng dẫn Phật tử, Nghi lễ, Viện Nghiên cứu Phật học VN, Phật giáo Quốc tế; còn lại Phân ban Ni giới T.Ư sẽ được thảo luận, thông qua vào phiên họp tiếp theo.

Hòa thượng Chủ tịch ghi nhận các ý kiến đóng góp tu chỉnh dự thảo quy chế hoạt động các ban, viện T.Ư

Hòa thượng Chủ tịch ghi nhận các ý kiến đóng góp tu chỉnh dự thảo quy chế hoạt động các ban, viện T.Ư

Đúc kết tại buổi họp, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự tiếp nhận các ý kiến đóng góp tu chỉnh các dự thảo quy chế hoạt động của các ban, viện T.Ư; giao Ban Thư ký Hội đồng Trị sự ghi nhận các ý kiến đóng góp của chư tôn đức Ban Thường trực để điều chỉnh, tiếp tục trình Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự để sớm chính thức ban hành.

Hình ảnh buổi họp trực tuyến của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự:

Thượng tọa Thích Phước Nguyên

Thượng tọa Thích Phước Nguyên

Hòa thượng Thích Huệ Thông trình bày dự thảo quy chế hoạt động của Ban Pháp chế T.Ư

Hòa thượng Thích Huệ Thông trình bày dự thảo quy chế hoạt động của Ban Pháp chế T.Ư

Hòa thượng Danh Lung đóng góp ý kiến

Hòa thượng Danh Lung đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Thanh Phong đóng góp ý kiến và trình dự thảo quy chế hoạt động Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư

Thượng tọa Thích Thanh Phong đóng góp ý kiến và trình dự thảo quy chế hoạt động Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư

Thượng tọa Thích Phước Đạt trình dự thảo quy chế Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư

Thượng tọa Thích Phước Đạt trình dự thảo quy chế Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư

Thảo luận các chi tiết quy chế hoạt động các ban, viện T.Ư

Thảo luận các chi tiết quy chế hoạt động các ban, viện T.Ư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày