Ban Tôn giáo Chính phủ và GHPGVN khảo sát địa điểm dự kiến tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Phái đoàn khảo sát cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Phái đoàn khảo sát cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 13-3, bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ dẫn đầu đoàn công tác đã cùng phái đoàn đại diện Giáo hội đến khảo sát thực tế tại các địa điểm dự kiến sẽ tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc do GHPGVN đăng cai, diễn ra năm 2025 tại TP.HCM.

Theo đó, với sự chủ trì của Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga và Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, phái đoàn đã làm việc, khảo sát cơ sở ở 2 điểm là Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (cơ sở II, xã Lê Minh Xuân) và Trung tâm Hội nghị Phật giáo quốc tế (xã Tân Kiên), thuộc H.Bình Chánh.

Thượng tọa Thích Đức Thiện và bà Trần Thị Minh Nga chủ trì phiên làm việc ở cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Thượng tọa Thích Đức Thiện và bà Trần Thị Minh Nga chủ trì phiên làm việc ở cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Phát biểu tại các cuộc làm việc, Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt GHPGVN cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng các bộ, ngành, chính quyền TP.HCM đã quan tâm hướng dẫn cho GHPGVN trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc vào năm 2025.

Thượng tọa cũng đã thông tin những bước chuẩn bị của Giáo hội, nhằm hoàn thiện kế hoạch tổ chức, đàm phán với ICDV để được chuyển giao quyền đăng cai sự kiện quốc tế quan trọng này diễn ra tốt đẹp.

Đại diện đoàn công tác, bà Trần Thị Minh Nga đánh giá cao sự chủ động của Trung ương GHPGVN trong việc trình đề án cũng như lên kế hoạch chuẩn bị gửi đến các cơ quan ban ngành của Trung ương và TP.HCM sớm.

Khảo sát giảng đường Minh Châu

Khảo sát giảng đường Minh Châu

Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị GHPGVN, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cần có báo cáo và giải trình chi tiết về các phương án liên quan tới phân bố không gian cho các hoạt động nghị sự, hội thảo; đồng thời có kế hoạch cụ thể về việc lưu trú và các hoạt động ngoại vi, hưởng ứng khác.

Dịp này, phái đoàn cũng đã khảo sát một số công trình đã xây dựng tại cơ sở II của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và nghe Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư trình về tiến độ thi công Trung tâm Hội nghị Phật giáo Quốc tế (tọa lạc tại xã Tân Kiên, H.Bình Chánh).

Được biết, chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đồng chủ trì phiên họp nhằm tổng hợp thông tin trình Chính phủ.

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào năm 2008, ở Thủ đô Hà Nội. Lần thứ hai GHPGVN đăng cai tổ chức vào năm 2014, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). Lần thứ ba, cũng do GHPGVN đăng cai tổ chức, vào năm 2019, tại chùa Tam Chúc (Hà Nam).

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu

Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ

Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ

Phái đoàn khảo sát thực tế các công trình đã có của Học viện

Phái đoàn khảo sát thực tế các công trình đã có của Học viện

Thư viện Trí Quảng, nơi có thể tổ chức các cuộc họp của ICDV

Thư viện Trí Quảng, nơi có thể tổ chức các cuộc họp của ICDV

Đại giảng đường Minh Châu tại Học viện

Đại giảng đường Minh Châu tại Học viện

Phái đoàn khảo sát địa điểm sẽ là Trung tâm Hội nghị Phật giáo Quốc tế của GHPGVN

Phái đoàn khảo sát địa điểm sẽ là Trung tâm Hội nghị Phật giáo Quốc tế của GHPGVN

Công trình do Hội đồng Trị sự GHPGVN làm chủ đầu tư

Công trình do Hội đồng Trị sự GHPGVN làm chủ đầu tư

Thượng tọa Thích Thanh Phong thuyết trình về công trình

Thượng tọa Thích Thanh Phong thuyết trình về công trình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường động đất ở Mandalay, Myanmar ngày 30-3-2025 - Ảnh: THX/TTXVN

Thư thăm hỏi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến Giáo hội Tăng-già Phật giáo, Chính phủ và nhân dân Myanmar

GNO - Hôm nay, 31-3, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt GHPGVN có thư thăm hỏi và gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất đến Giáo hội Tăng-già Phật giáo Myanmar, Chính phủ và nhân dân Myanmar về sự mất mát đau thương bởi trận động đất ngày 28-3.
Ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

Lễ ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa

GNO - Chiều 30-3, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định (TP.Quy Nhơn) đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa nhằm thúc đẩy thực hiện các đề án văn hóa trọng điểm, bao gồm: pháp phục, ngôn ngữ, nghệ thuật và biểu tượng văn hóa Phật giáo.
Một ngôi chùa bị đổ sập sau trận động đất Myanmar ngày 28-3 - Ảnh: Myanmar Now

Động đất ở Myanmar: Số nạn nhân vượt qua 5.400 người

GNO - Ngày 30-3, Báo Sky News của Anh dẫn thông tin từ các kênh Telegram thân chính quyền quân sự ở Myanmar cho biết, tới nay, số nạn nhân chết vì động đất được ghi nhận là 1.700 người, trong khi có tới 3.400 người khác bị thương và 300 người mất tích.

Thông tin hàng ngày