GNO - 1-7-2025 là ngày hoạt động đầu tiên của mô hình chính quyền hai cấp, cùng với đó là sự sắp xếp, sáp nhập các địa phương trên cả nước thành 34 tỉnh, thành phố, nhằm xây dựng bộ máy “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”.
GNO - Tại chùa Pháp Hoa (Q.3, TP.HCM) - Văn phòng Thường trực Ban Văn hóa T.Ư phía Nam đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và tổng kết hoạt động văn hóa trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.
GNO - Sáng 7-6, tại Giảng đường Minh Châu thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, đã trọng thể diễn ra Lễ tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, nhằm đánh giá những thành quả đạt được, tri ân các tập thể, cá nhân đã đóng góp tích cực cho sự thành công của sự kiện trọng đại này.
GNO - Mỗi lần tham dự Lễ Phật đản, em học được thêm một điều mới. Đức Phật đã dạy chúng ta biết yêu thương, không làm điều xấu, không nói dối, không lấy cắp của người khác và chăm chỉ. Ở trường, em cố gắng sống đúng như vậy. Khi bạn bè cãi nhau, em luôn khuyên các bạn nên nói chuyện nhẹ nhàng.
GNO - Có những khoảnh khắc không chỉ bừng sáng không gian, mà còn soi rọi tận sâu cõi lòng. Vesak - chính là một thời khắc như thế.
GNO - Vesak là dịp chúng ta cùng ôn nhắc lại, nhìn nhận, suy ngẫm về ý nghĩa và những bài học giá trị từ cuộc đời Đức Phật, đặc biệt từ ba sự kiện lớn này trong đời Ngài: đản sinh, thành đạo và nhập Niết-bàn.
Những vị Tăng, Ni trẻ phiên dịch tiếng Anh trôi chảy trong cabin của đại lễ Vesak vừa qua khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.
GNO - Tôi hạnh phúc vì biết đến đạo Phật, được là một Phật tử. Tôi luôn nghĩ về Thế Tôn như nghĩ về một ngọn gió từ hòa thổi giữa nhân gian, gieo vào lòng mỗi người cảm giác thảnh thơi, để mỗi Phật tử nhận ra mình cũng cần là một ngọn gió, luôn thổi để được là chính mình, tìm thấy mình...
GNO - Sự đản sinh của Đức Phật mang theo thông điệp về lòng từ bi, là lời kêu gọi nhân loại hãy sống một cuộc đời ý nghĩa, gieo trồng những hạt giống lành và lan tỏa tình thương đến muôn loài. Đức Phật không chỉ là một nhân vật lịch sử mà còn là biểu tượng của sự giác ngộ, ánh sáng từ bi và trí tuệ.
GNO - Việt Nam đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025, quy tụ chư Tăng Ni và đại diện Phật tử từ nhiều quốc gia.
GNO - Xá-lợi Đức Phật thỉnh từ Ấn Độ về Việt Nam trong Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM, đã được cung rước tôn trí tại trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ, Thủ đô Hà Nội. Những ngày qua, dòng người các tỉnh thành miền Bắc đã đổ về chùa Quán Sứ để chiêm bái ngày càng đông.
GNO - Trong kỳ Đại lễ Vesak lần thứ 20 và lần thứ 4 tại Việt Nam, đại biểu đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng chư vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo các nước đã có mặt trong một bức ảnh lưu niệm tập thể.
GNO - Tháng Tư âm lịch - mùa sen nở rộ - lại về trong lòng người Việt như một lời nhắc nhở về sự hiện diện của ánh sáng từ bi, trí tuệ và tỉnh thức.
GNO - Chiều 15-4-Ất Tỵ (12-5-2025), Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 của GHPGVN TP.Thủ Đức được trang nghiêm tổ chức tại chùa Thiên Minh - Văn phòng Ban Trị sự (P.Phước Bình).
GNO - Hòa trong không khí hân hoan kính mừng Đại lễ Phật đản, sáng nay, rằm tháng Tư năm Ất Tỵ (12-5), hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, tại lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự.
GNO - Sáng nay, 11-5, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 được cộng đồng Tăng Ni nghiên cứu sinh Phật học Việt Nam tại Ấn Độ long trọng tổ chức tại chùa Mahabodhi (New Delhi) với sự tham dự của các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.
GNO - Sáng nay, 11-5, Thiếu tướng Võ Hùng Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa dẫn đầu phái đoàn đến Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM) thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản - Vesak 2025 đến Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.
GNO - Thông tin từ Ban Tổ chức cho biết, những ngày qua, có hàng ngàn đoàn với hàng vạn người đăng ký vào chiêm bái xá-lợi Bồ-tát Thích Quảng Đức tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự (242-244 đường 3/2, Q.10, TP.HCM).
GNO - Việc kỷ niệm ngày Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Đản sinh, Thành đạo và nhập Niết-bàn, hợp lại trong một dịp đại lễ long trọng, được gọi là Tam hợp. Vậy sự dung hội của ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật đã được thể hiện như thế nào?
GNO - Chiều 7-5 (10-4 ÂL), phái đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung làm dẫn đầu đã đến chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) thăm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN nhân Đại lễ Phật đản - Vesak 2025 đang diễn ra tại TP.HCM.