Ban Tôn giáo Đồng Nai thăm trường hạ PG Nam tông

GNO - Sáng qua, 30-7, Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai đã đến thăm trường hạ Phật giáo Nam tông tỉnh Đồng Nai tại thiền viện Phước Sơn nhân mùa An cư Kiết hạ.

IMG_9361.JPG


Đại diện Ban Tôn giáo phát biểu chúc chư hành giả có một mùa an cư thành tựu

Tiếp đón phái đoàn có TT.Bửu Chánh, Ủy viên Thường trực HĐTS, trụ trì thiền viện Phước Sơn, cùng chư Tăng Ni và Phật tử hiện đang nhập hạ tại thiền viện. Về phía Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai do ông Nguyễn Quốc Vũ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh dẫn đầu cùng đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp của tỉnh tới thăm.

Tại buổi thăm, TT.Thích Bửu Chánh đã báo cáo với đoàn về tình hình chư Tăng, Ni  an cư tại tỉnh Đồng Nai, cho biết có khoảng 500 chùa, tự viện của các hệ phái khác nhau, trong đó có 2 chùa Nam tông Khmer và 23 chùa Nam tông Kinh. 

Năm nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 9 điểm an cư cho chư Tăng Ni, chư Tăng Ni an cư tại thiền viện Phước Sơn là đông nhất - khoảng 400 vị với 150 chư Tăng và 250 tu nữ. Trong 3 tháng an cư, tại đây tổ chức cho chư Tăng, tu nữ sinh hoạt tu học theo quy củ thiền môn của truyền thống hệ phái Phật giáo Nam tông là trau dồi pháp học và pháp hành.

IMG_9362.JPG


Và tặng quà tới trường hạ. TT.Bửu Chánh thay mặt đón nhận

Ông Nguyễn Quốc Vũ thay mặt đoàn hỏi thăm và chúc sức khỏe tới toàn thể chư tôn đức Tăng và tu nữ đang an cư tại đây, hy vong sau 3 tháng an cư, các hành giả sẽ mang những gì mình học được phát huy để hướng dẫn cho Phật tử sinh hoạt tu học theo đúng chánh pháp cũng như chấp hành đầy đủ các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày